Triển lãm mỹ thuật HSSV các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật

VH- Bộ VHTTDL vừa tổ chức khai mạc và trao giải Triển lãm mỹ thuật HSSV các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật toàn quốc lần thứ II năm 2018 với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm trong tổng số 350 tác phẩm dự thi của HSSV tại 20 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc, thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, gốm, thiết kế đồ họa ở 3 hệ đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp. 45 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải, với 10 giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Triển lãm mỹ thuật HSSV các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật - Anh 1

 Trao giải các tác phẩm đoạt giải Nhất

Phát biểu tại triển lãm, TS Lê Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) cho biết, bên cạnh việc công bố, phổ biến các tác phẩm của HSSV các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc, triển lãm còn nhằm đánh giá quá trình học tập, năng lực và trình độ chuyên môn của các em, ghi nhận thành tựu của giáo viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị, đề xuất và ban hành chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30.9.

T.TRANG

 

Ý kiến bạn đọc