Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Triệt phá ổ nhóm ma túy tinh vi do 2 mẹ con điều hành mua bán

Chủ Nhật 16/12/2018 | 09:08 GMT+7

VHO- Do không có việc làm ổn định, suy nghĩ hám lời trước mắt mà Nguyễn Thị Nhung đã thành lập ổ nhóm mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện khu vực đường tàu. Đặc biệt, đối tượng Nhung còn dẫn dắt con gái cùng tham gia, phạm tội.

Ngày 15.12, Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Nhung (tức Nhung "móm", SN 1963) và Phạm Kim Oanh (SN 1988, cùng ở số 135/240 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận Lê Chân vừa triệt phá thành công ổ nhóm ma túy do 2 mẹ con điều hành. Ảnh minh họa

Qua thời gian theo dõi, bằng các phương pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân đã phát hiện 1 tụ điểm mua bán ma túy hoạt động trong ngõ 240 Tô Hiệu. Được biết, Nguyễn Thị Nhung là đối tượng cầm đầu tụ điểm này, do có nhiều tiền án, tiền sự nên đối tượng hết sức tinh quái trong việc che mắt các cơ quan chức năng.

Theo đó, trong mỗi lần đi lấy hàng, đối tượng Nhung đều trực tiếp giao dịch, thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển. Ngoài ra, trợ thủ đắc lực của Nhung "móm" chính là con gái Phạm Kim Oanh. Vì vậy, Oanh có nhiệm vụ hỗ trợ mẹ thành lập đường dây phân phối ma túy tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, mọi hoạt động mua bán ma túy và chứa chấp các đối tượng nghiện ngập diễn ra rất khép kín tại nhà đối tượng Nhung. Do đó, xung quanh nhà Nguyễn Thị Nhung được lắp camera theo dõi, có đàn em cảnh giới từ xa, sẵn sàng phi tang ma túy khi bị phát hiện.   

Sau đó, Chuyên án 118M được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Công Thành - Phó Trưởng Công an quận đã quyết tâm triệt phá tụ điểm mua bán ma túy nguy hiểm này. Đúng 12h30 ngày 5.11, Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang Nguyễn Thăng Long (SN 1979, ở 69/112 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Long khai nhận số ma túy trên mua của 1 người phụ nữ trong ngõ 240 Tô Hiệu. Căn cứ vào lời khai của Long, Ban chuyên án xác định đối tượng bán ma túy cho Long chính là 2 mẹ con Nguyễn Thị Nhung và Phạm Kim Oanh. Ngay lập tức, lệnh bắt, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nhung và Oanh được thực hiện.

Tại nhà đối tượng Nhung, Cơ quan điều tra thu giữ 10 túi nilon đựng chất bột trắng có trọng lượng 32,73 gram heroin, 7 viên nén màu nâu loại MDMA. Tổng trọng lượng tang vật thu được trong chuyên án là 33,14 gram heroin và 2,85 gram MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nhung và Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo P.Đ - TRẦN KHANH/Laodong.vn

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top