Độc đáo giáo xứ đón Noel với 6.000 chong chóng kết lại

VHO- Hòa chung không khí đón lễ Noel, tại giáo xứ Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cùng với việc trang hoàng cây thông, hang đá, người dân giáo xứ đã làm nên cung đường vào nhà thờ dài 125m độc đáo đẹp mắt được kết từ 6.000 cái chong chóng.

Độc đáo giáo xứ đón Noel với 6.000 chong chóng kết lại - Anh 1

 
Đến giáo xứ Nghĩa Thành vào những ngày này chúng tôi thấy không khí khẩn trương hoàn thiện trang trí Noel, đặc biệt cung đường “chong chóng” bay bay trong gió, nổi bật với gam màu sặc sỡ như vàng, hồng, xanh, cam… tạo nên không gian rực rỡ và thơ mộng gây thu hút người dân trong thời gian qua. 
Giới thiệu về sự độc đáo này của giáo xứ, Linh mục Antôn Hoàng Trung Hoa, quản xứ Nghĩa Thành cho biết: “Để thể hiện tinh thần đoàn kết, mang lại cảm giác mới lạ, chúng tôi đã trang hoàng cây thông, hang đá và đặc biệt sáng tạo làm nên con đường kết 6.000 chong chóng. Chong chóng, một món đồ chơi mang đậm kí ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày nay khi xã hội ngày càng hiện đại thì những thứ đồ chơi dân gian như tò he, chong chóng… ngày càng ít người chơi. Chúng tôi đã quyết định làm chong chóng sẽ giúp bố mẹ hay các cháu trong giáo xứ có một trò chơi hấp dẫn, thú vị. Sau khi bố trí sắp xếp lựa chọn màu sắc của chong chóng, chúng tôi phân chia công việc lựa chọn chất liệu giấy màu... Việc xếp chong chóng trên tinh thần tự nguyện, ai cũng hồ hởi và vui vẻ”. 
Giáo dân Hồ Sỹ Thiện, giáo xứ Nghĩa Thành cho biết: “Đến lễ Giáng sinh, bà con giáo dân lại hào hứng mỗi người một tay trang trí cho nhà thờ. Nhân dịp đặc biệt này, mọi người quyết định làm con đường đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân giáo xứ. Hàng trăm người dân giáo xứ được huy động xếp chong chóng kết lại làm không khí nơi đây trở nên ấm áp và an lành. Với cung đường độc đáo ở Nghệ An vào mùa Noel này, chúng tôi hy vọng đây là điểm đến du lịch của nhiều du khách đến Nghệ An trong mùa Giáng sinh 2018. 

PHẠM NGÂN 

Ý kiến bạn đọc