Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tàu vỏ thép hỏng, người dân xã đảo chật vật qua lại bằng tàu gỗ

Thứ Sáu 28/12/2018 | 20:22 GMT+7

VHO-Hơn hai tháng qua, hàng ngàn người dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chật vật, thắc thỏm với chuyện đi lại khi phà tự hành vỏ thép không vận hành vì hư hỏng. Việc qua lại, vận chuyển hàng hóa hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc phà gỗ cũ kỹ. Trong khi đó, phà vỏ thép vẫn còn chưa biết cụ thể đến thời gian nào mới vận hành trở lại. 

Theo thông báo, từ ngày 14.10 đến 14.11, phà tự hành vỏ thép 18 tấn của xã đảo Tam Hải lên triển đà tu sửa gia hạn đăng kiểm định kỳ. Trong thời gian đó, UBND xã Tam Hải thông báo sẽ bố trí phà gỗ vận hành qua lại phà tuyến Tam Hải-Tam Quang. Đồng thời cấm tất cả các loại ô tô qua lại. 

phà 1-tàu vỏ thép

Theo thông báo thì phà tự hành vỏ thép tạm nghỉ từ 14.10 đến 14.11 để tu sửa gia hạn đăng kiểm định kỳ

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn theo thông báo gần 1,5 tháng, việc đi lại của hàng ngàn người dân xã đảo Tam Hải vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc phà gỗ cũ kỹ khi phà vỏ thép vẫn còn nằm trên triển đà chờ tu sửa.

 Người dân ở đây còn phản ánh chiếc phà gỗ này cũng đã cũ nên trong lúc vận hành hay xảy ra hỏng hóc như rớt chân vịt, gãy bửng phà, người qua lại lúc nào cũng thắc thỏm, phập phồng. 

phà 2-phà gỗ
Đã quá thời gian thông báo gần 1,5 tháng, việc đi lại qua xã đảo Tam Hải vẫn phụ thuộc vào chiếc phà gỗ cũ kỹ. 

Ông Lê Trà-một người dân ở đây- ngán ngẩm cho biết: Phà gỗ nhỏ, lại cũ kỹ nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Nhất là vào những lúc cao điểm sáng sớm, chiều tối, cảnh chen chúc xếp hàng, thậm chí tranh nhau lên phà gỗ cho kịp giờ đi làm, về nhà diễn ra thường xuyên. 

phà 3-xếp hàng
Cảnh chen chúc xếp hàng chờ qua phà gỗ đã diễn ra gần 2,5 tháng

Nhất là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu về mua bán, giao thương tăng cao, phà vỏ thép ngưng hoạt động, xe ô tô cấm qua lại nên việc vận chuyển hàng hóa, thông thương mua bán trì trệ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh tế của người dân. 
Nhiều hộ dân ở Tam Hải sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ lực là nuôi tôm thẻ chân trắng. Xe tải đông lạnh vận chuyển không qua lại được. Thủy hải sản đến kỳ khai thác, xuất bán phải “nằm chờ”. Người nuôi mỗi ngày phải mất thêm khá nhiều tiền thức ăn để chờ ngày khai thác, thương lái đến mua trực tiếp. Với các hàng hóa khác, nếu vận chuyển qua phà gỗ rồi thuê xe chở tiếp rất mất thời gian và tốn thêm chi phí so với việc xe chở hàng có thể chạy trực tiếp đến trước. 

phà 4-vận chuyển hàng hóa khó khăn
Việc vận chuyển hàng hóa trì trệ

Trong khi đó UBND xã vẫn chưa có thông báo cụ thể đến khi nào phà tự hành vỏ thép có thể hoạt động lại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc hư hỏng phà vỏ thép này. 
Theo xã Tam Hải, phà tự hành vỏ thép này đã hoạt động gần 10 năm nên quá cũ, ban đầu tưởng chỉ hư hỏng ngoài vỏ. Tuy nhiên, khi tiến hành sửa chữa thì phát hiện thêm vỏ bị hỏng, gỉ rét, rò rỉ ở đáy, nhiều hạng mục bên trong như khung, sườn… cũng đã bị hư hỏng nên thời gian và chi phí tăng lên do đó việc dự toán kinh phí và thời gian sửa chữa, các hồ sơ liên quan phải thay đổi nhiều lần và kéo dài so với dự kiến.
Trong khi chờ đợi  phà vỏ thép vận hành trở lại, việc giao thương, đi lại của hàng ngàn người dân xã đảo với đất liền vẫn phải gắn với chiếc phà gỗ cũng ọp ẹp, cũ kỹ không kém. Chưa kể còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn đường thủy khi nhiều người dân vì nhu cầu đã đánh liều qua lại trên những chiếc ghe nhỏ, nhất là vào ban đêm và vào thời điểm đang mùa mưa bão.

phà 5-ghe nhỏ
 Người dân liều lĩnh qua lại ghe nhỏ ban đêm

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top