Ninh Thuận: Ngập úng, lũ quét, nông dân thiệt hại nặng

VHO-Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên từ (29-12 đến 31-12) tại các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận đã có mưa từ 10 đến 30mm, riêng xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải lượng mưa đo được 39mm. Thực tế trong 2 ngày qua, mưa lớn đã làm các địa phương tại Ninh Thuận ngập nặng trên diện rộng và tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ninh Thuận: Ngập úng, lũ quét, nông dân thiệt hại nặng - ảnh 1

Người trồng nho cố gắng thu hoạch vớt vát chạy lũ

Theo đó, tại Ninh Thuận có mưa to và dông kéo dài, dự kiến lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm. Riêng khu vực các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Hải lượng mưa cao hơn.

Cảnh báo lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng miền núi thuộc các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải. Trong đó, các xã Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới (huyện Ninh Sơn); Phước Tân, Phước Tiến, Phước Chính, Phước Thành, Phước Trung, Phước Hòa và Phước Bình (Bác Ái) là những nơi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tại do lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1.

Do mưa lớn từ 2 ngày liên tiếp nên chiều và tối 29/12, trên hệ thống sông suối tại Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1 và báo động 2, có nơi cao hơn. Một số tuyến đường trong nội thành phố Phan Rang Tháp Chàm ngập úng cục bộ.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận, tính đến 7 giờ ngày 30.12, lượng nước tại 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh hơn 191 triệu m3/194 triệu m3 tổng dung tích thiết kế. Các hồ Sông sắt, Trà Co, Phước Trung, Sông Trâu, Bà Râu, Tân Giang, Sông Biêu, Núi Một, Bầu Zôn, Lanh Ra và Cho Mo đã đạt dung tích bằng và vượt so với thiết kế, nên đơn vị đã mở từ 1 đến 2 van xả (từ 2cm đến 5cm); một số hồ xả tràn tự do từ 3 đến 20 cm, lượng nước xả trung bình tại các hồ là 21m3/giây.

Ninh Thuận: Ngập úng, lũ quét, nông dân thiệt hại nặng - ảnh 2

Ngập úng gây thiệt hại nặng nề 

Ghi nhận của P.V, tại thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trong sáng nay (30-12) nước lũ đã làm nhiều diện tích nho đang trong thời kỳ thu hoạch bị ngập sâu hơn 1m, nguy cơ nông dân mất trắng vụ nho Tết 2019.

Ông Nguyễn Văn Binh (ngụ Đội 2, thôn Thành Sơn) cho biết: “Vườn nho của tôi đã ngập hôm nay là ngày thứ 2 rồi, nước sâu hơn 1m. Nếu không có mưa thì vườn nho của tôi có thể cho năng suất hơn 5 tấn nếu giá bán 30.000 đồng/kg thì tôi cầm chắc lời trong tay hơn 150.000.000 đồng, còn bây giờ nước ngập thế này thì cố gắng thu hoạch vớt vát”.

Theo người dân ở đây cho biết, đợt bão số 9 xảy ra vào tháng 11-2018 vừa qua các vườn nho của người dân nơi đây cũng đã bị chìm trong nước suốt 4 ngày liên tiếp. Sau khi cơn bão số 9 đi qua người dân đã đầu tư hàng trục triệu đồng để mua phân bón, thuốc trừ sâu để cải tạo lại vườn. Tuy nhiên chưa được 1 tháng thì vườn nho tiếp tục ngập trong nước.

Bà Huỳnh Thị Thuận (ngụ thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) buồn bã nói: "Vườn nho nhà tôi là nho tơ, năm nay ra trái đầu tiên vào mùa tết 2019, nhưng giờ ngập thế này thì khó lấy lại được vốn. Mùa nho tết năm nay coi như thất bại".

Để đảm bảo an toàn hồ đập cũng như an toàn cho vùng hạ du trong thời gian xảy ra mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng túc trực tại các hồ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để thực hiện tốt quy trình vận hành, xả lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du.

Ninh Thuận: Ngập úng, lũ quét, nông dân thiệt hại nặng - ảnh 3

Nhiều nhà dân cũng bị ngập sâu trong nước

Ông Trần Quốc Hoàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam cho biết : “Tại các địa phương vùng trũng thuộc huyện Thuận Nam  mưa lớn trong hai ngày qua cộng với một số hồ chứa trên địa bàn huyện xả lũ nên đã làm cho hơn 200 ha lúa vụ Đông Xuân sớm mới gieo sạ bị ngập sâu trong nước”.

Tại một số địa phương khác trong tỉnh như ở huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc…, hiện lúa vụ mùa 2018 đã chín đồng, chuẩn bị thu hoạch nhưng mưa lớn liên tục đã tác động làm lúa bị ngã đổ, không thể thu hoạch được, thiệt hại cho sản xuất là khó tránh khỏi.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc