Bờ biển Cửa Đại lại bị sạt lở

VHO- Đợt mưa gió lớn kèm sóng to kéo dài những ngày cuối năm 2018 vừa qua khiến bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) lại rơi vào tình cảnh tái sạt lở nặng nề. Mặc dù vào đầu mùa mưa gió, nơi đây vừa hoàn tất đoạn kè mềm và kè bằng bê tông kiên cố tưởng chừng bảo vệ an toàn trong mùa mưa gió.

Bờ biển Cửa Đại lại bị sạt lở - Anh 1

  Các nhà hàng ven biển bị xói lở nặng nề

Điệp khúc sạt lở, xâm thực ở bãi biển Cửa Đại, điểm đến từng được xếp vào danh sách một trong số những bãi biển nổi tiếng nhất của miền Trung đã kéo dài dai dẳng suốt cả chục năm qua. Và những ngày cuối năm 2018, cảnh tượng này vẫn tái diễn, sạt lở kéo dài một đoạn bờ biển hơn 200m. Khu vực này tập trung khá nhiều nhà hàng hải sản nổi tiếng của Hội An. Thời điểm Tết Dương lịch, du khách đến Hội An và ăn uống ở đây luôn đông nghịt. Nhưng tình trạng xói lở, sóng biển xâm thực, ngoạm sâu vào đất liền khiến các nhà hàng “dở khóc dở cười” vì du khách “quay lưng”.

Ghi nhận vào chiều cuối năm, ngày 31.12.2018, tại nhiều nhà hàng ở khu vực này như Tấn Lộc, Mỹ Lệ, Mẫn, Vân Phi, Phương Thịnh, Coco Beach, Hơn, Nghĩa..., hầu như nơi nào cũng xuất hiện cảnh tượng sạt, xói lở kinh hoàng do sóng lớn gây ra. Hàng dừa giữ đất sau các nhà hàng bị xâm thực, xói lở trơ trọi cả gốc rễ và có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Các nhà hàng vắng hoe khách, thậm chí đóng cửa khác xa với những mùa lễ tết trước. Nhiều đoàn khách đặt ăn đã hủy vì cảnh sạt lở này. Khách đến ăn, thấy cảnh này cũng bỏ đi không vào. Hàng trăm cọc tre bị sóng biển quật nghiêng ngả, các bao cát chắn sóng được bọc trong các bao khổ lớn để gia cố bị sóng biển xé toạc, chôn vùi bởi nước biển ăn sâu vào bờ.

Phía sau nhà hàng Vân Phi, đoạn bờ kè chắn sóng bằng bê tông cốt thép kiên cố bị sóng biển quật tan tác. Các bậc thang dẫn lối từ dưới bãi biển lên nhà hàng cũng đổ sập.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Sóng to kèm mưa lớn xuất hiện trong những ngày cuối năm 2018 đã khiến một số điểm ở bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nặng. Thành phố sẽ cử lực lượng kiểm tra và lên phương án khắc phục.

Trước đó, Văn Hóa cũng đã thông tin, công tác khắc phục sụt lún, hư hỏng, sửa chữa ở tuyến kè cứng Cửa Đại hơn 714m cơ bản đã hoàn thành sau 3 tháng thi công, bắt đầu từ tháng 8.2018 nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng xâm thực bờ biển. Một bức tường kiên cố được xây dựng trên tuyến kè hơn 714m, nhất là những đoạn sóng biển đánh trực tiếp với hàng chục khối bê tông được chất đống, trải dài nhằm hạn chế tác hại, góp phần ngăn cản sức công phá của sóng biển. Ngay khi vừa hoàn tất thì một đợt mưa to, gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 9 ập đến vào hồi cuối tháng 11.2018 nhưng kè cứng Cửa Đại đã được bảo vệ vững chắc nhờ “bức tường” kiên cố ngăn cản sóng biển tấn công. Tuy nhiên, sau đợt mưa gió dồn dập và kéo dài vào những ngày trung tuần và cuối tháng 12.2018 vừa qua, cảnh sạt lở lại tiếp tục tái diễn khiến người dân và các cơ sở kinh doanh tại khu vực này hoang mang, ảnh hưởng.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc