Các hộ dân vẫn liều sống bám ở di tích Khâm Thiên giám triều Nguyễn đã xuống cấp nghiêm trọng vì chưa được hỗ trợ di dời, tái định cư
Việc nhanh chóng thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng ở khu vực 1 Kinh thành Huế nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống ở các điểm di tích Thượng thành, Eo bầu, Hộ thành hào và tuyến phòng lộ (thuộc Kinh thành Huế). Đồng thời, cũng góp phần đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc đô thị di sản và tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách…
Để thực hiện tốt kế hoạch di dời và tái định cư của 523 hộ dân nói trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nhận được sự đồng thuận để người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương; công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định...
Theo thống kê của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện khu vực 1 của Kinh thành Huế có khoảng 4.200 hộ dân đang sinh sống gây áp lực lớn đến hệ thống di sản Huế và cảnh quan đô thị. Việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực này sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn (2019-2021; và 2022-2025) và cần kinh phí 2.735 tỉ đồng. Ngoài ra, nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư là 1.362 tỉ đồng. UBND tỉnh cũng đã trình đề án này đến Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan và nhận được sự ủng hộ cao.
SƠN THÙY