Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

VHO-Ngày 22.3, tỉnh Bình Phước đã tổ chức khánh thánh Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết). Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; các mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo một số địa phương qua các thời kỳ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, năm 2015 Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tỉnh nhà đã quyết tâm thực hiện dự án theo phương thức xã hội hóa kết hợp với ngân sách Nhà nước. Đến nay, dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 336 tỉ đồng. 

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 1

Cắt băng khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết)

Trong đó, vốn xã hội hóa 91 tỉ đồng với các công trình Nhà tưởng niệm, Nhà đón tiếp, Nhà truyền thống, Đài tưởng niệm, cổng vào khu di tích, hồ cảnh quan, tôn tạo di tích gốc và xây dựng mới đường bê tông, xây dựng hàng rào bao quanh khu Di tích Tà Thiết… Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 50 tỉ đồng cho dự án nhà khách, sân vườn và giải phóng mặt bằng. Ngân sách tỉnh bố trí 195 tỉ đồng cho các hạng mục hệ thống hạ tầng, đường nội bộ và hệ thống điện, nước thuộc khu Di tích. Giải phóng mặt bằng di dời người dân từ vùng lõi của di tích ra bên ngoài, xây dựng đường tránh, công viên…

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 2

Một trong những công trình được khánh thành trong khu di tích

Chính tại di tích này, năm xưa là “Rừng chính phủ” là căn cứ đại bản danh của Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam để chỉ đạo cách mạng miền Nam làm nên những chiến công hiển hách, đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Với những giá trị to lớn đó, tỉnh Bình Phước đã tập trung các nguồn lực để trùng tu các hạng mục di tích tôn nghiêm, xứng đáng với vị trí, tầm vóc trong lịch sử. Đó cũng chính là niềm từ hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước về Khu Di tích cấp quốc gia đặc biệt Tà Thiết.

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 3

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ khánh thành

Về dự và phát biểu tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý tỉnh Bình Phước phải hết sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, để không những tri ân và tưởng nhớ những người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập dân tộc, mà còn xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về nguồn của các thế hệ hôm nay và mai sau, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đưa di tích trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 4

Tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và những hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng tặng những phần quà ý nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, những người khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc trùng tu, tôn tạo di tích.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành biểu diễn nghệ thuật tại lễ khánh thành và thăm lại chiến trường xưa:

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 5

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 6

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 7

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 8

Khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - ảnh 9

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc