Ninh Thuận: Thả hơn 1 triệu tôm sú và hơn 2.000 con cá - tái tạo nguồn lợi thủy sản

VHO - Hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm làng cá huyện đảo Cát Hải (Hải Phỏng) và nhân kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2019), sáng 29.3, tại cảng cá Ninh Chử, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ thả tôm – cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và ra quân khai thác vụ cá Nam năm 2019.

 

Ninh Thuận: Thả hơn 1 triệu tôm sú và hơn 2.000 con cá - tái tạo nguồn lợi thủy sản - ảnh 1

Hơn 1 triệu tôm sú và 2.000 có cá đã được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

 

Theo đó, đã có hơn 1 triệu con tôm sú (post 25) và 2.000 con cá bóp và cá chim được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ đã cạn kiệt do khai thác qúa mức. Qua hoạt động này, chính quyền tỉnh Ninh Thuận kêu gọi ngư dân cùng chung tay bảo vệ tài nguyên biển; đồng thời, khai thác đúng mùa vụ, sử dụng kích thước mắt lưới đúng theo quy định, khai thác đúng tuyến và không dùng chất nổ, xung điện và hóa chất độc hại để khai thác thủy sản.

Ninh Thuận: Thả hơn 1 triệu tôm sú và hơn 2.000 con cá - tái tạo nguồn lợi thủy sản - ảnh 2

Đội tàu khai thác thủy sản hơn 2.000 chiếc của tỉnh Ninh Thuận góp phần phát triển KT- XH của địa phương

 

Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 2.050 tàu cá; trong đó, đội tàu đánh bắt xa bờ trên 945 chiếc, loại tàu 700CV trở lên đã có 125 tàu, sản lượng khai thác đạt trên 117.000 tấn; ngành thủy sản, đặc biệt là ngành khai thác, đánh bắt cá đã có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

 

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc