Tiếp theo thông tin "gạo giả" ở Đà Nẵng: Đã tìm thấy người đăng clip

VHO- Chi cục QLTT Đà Nẵng vừa cho biết đã tìm được người đăng clip gạo C.M giả làm từ cao su (Văn Hóa đã thông tin).

Người đăng clip này là ông Nguyễn Văn Nở (trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Ông Nở thừa nhận clip được ông quay vào ngày 21.3, đến ngày 31.3 người trong gia đình của ông Nở đã lấy clip đăng lên mạng xã hội.

Tiếp theo thông tin

Theo Chi cục QLTT Đà Nẵng thông tin gạo giả là không có căn cứ

Chi cục QLTT đã yêu cầu ông Nở cung cấp chất cháy đen (như clip thể hiện thì đó là gạo làm bằng cao su sau khi bị đốt cháy) thì ông này cho biết đã vứt đi, không còn giữ vật chứng. Số gạo đó gia đình ông trả lại cho cơ sở bán gạo là của bà Lê Thị Thân. Trong quá trình làm việc với bà Thân, bà này cho biết loại gạo C.M bán cho ông Nở được mua lại từ một cửa hàng lương thực trên đường Điện Biên Phủ (Q. Thanh Khê), số hàng có chứng từ mua bán hợp lệ. Còn số gạo ông Nở trả lại bà Thân đã dùng hết. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 bao gạo C.M đang bày bán tại cửa hàng bà Thân để xác minh số hàng có phải do Cty C.M ở tỉnh Đồng Tháp sản xuất hay không.

Nhận định về sự việc này, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng cho rằng: "Thông tin gạo giả là không có căn cứ, hình ảnh trong clip chưa đủ xác minh vì không đầy đủ quy trình từ lúc lấy gạo C. M lên rang rồi trở thành vón đen".

Trước đó, trên mạng XH xuất hiện clip nói về việc một gia đình ở Đà Nẵng mua loại gạo có nhãn hiệu C.M, khi nấu lên bị dai hơn bình thường, đem rang thì bị chảy quánh rồi vón cục như cao su.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc