Quảng Nam: Gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng, 3 cán bộ bị bắt giam

VHO- Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, lập hồ sơ khống, thực hiện đền bù trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại ơn 4 tỉ đồng, 3 cựu cán bộ công tác tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Ngày 10.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam (PC03)  ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ tại thị xã  Điện Bàn (TX.Điện Bàn) vì “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
3 cựu cán bộ bị bắt tạm giam gồm ông Lê Tự Trung (52 tuổi), ông Nguyễn Ngọc Đại (45 tuổi)- cả hai nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Điện Bàn và ông Trần Việt Hùng- cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường TX.Điện Bàn. 

khoi to can bo-anh CA cung cap
Công an tống đạt các quyết định đối với ông Lê Tự Trung. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, trước đó, các cán bộ này được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương (phường Điện Dương, TX. Điện Bàn). Tuy nhiên, 3 người này đã làm trái quy định của Nhà nước. 
Cụ thể, 3 bị cáo Trung, Đại và Hùng đã lập khống hồ sơ, thực hiện việc đền bù trái quy định của Nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc