Quảng Ninh: Ngày hội "Kiêng gió" trên vùng cao huyện Bình Liêu

VHO- Trong hai ngày 7 và 8.5, tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Ngày hội “Kiêng gió” (tiếng Dao là Mì seèng phẩy hây dảo) hay còn gọi là “chợ tình Đồng Văn”.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa tinh thần đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán Bình Liêu tổ chức hằng năm. Ngày hội “Kiêng gió” bắt nguồn từ phong tục tránh thú rừng, thiên tai và cầu mùa màng bội thu, ấm no của đồng bào Dao Thanh Phán. Đồng bào quan niệm vào ngày 4.4 âm lịch hằng năm, cả gia đình ra khỏi nhà từ sớm để thần gió vào nhà mang đi những rủi ro, phiền muộn và đem vào nhà họ những điều tốt lành, ấm no, sung túc. Trong truyền thống văn hoá của người Dao ở huyện Bình Liêu, “Kiêng gió” trở thành một phong tục tập quán lâu đời, truyền từ đời này sang đời khác. Cứ đến dịp đầu tháng tư âm lịch, các cô gái, chàng trai người Dao ở đây rủ nhau “Mì sèng phẩy hêy dảo” (tiếng Dao nghĩa là: Đi chơi chợ mùng bốn tháng tư). Người Dao quan niệm rằng, vào ngày mùng bốn tháng tư không nên làm bất cứ công việc gì.

Quảng Ninh: Ngày hội

Trình diễn văn nghệ trong ngày hội “Kiêng gió”

Đồng thời, lễ hội còn là nơi các nam nữ thanh niên trong vùng tìm hiểu, kết duyên vợ chồng. Trước đây Hội chỉ có sự tham gia của người Dao và do người dân các bản tự quy định và tổ chức với nhau. Để duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc từ lâu đời, năm 2009, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày hội Kiêng gió với tên gọi “Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Đồng Văn”.  “Chợ tình Đồng Văn” còn là nơi kết nối những mối tình dang dở, cơ hội cho những cặp đôi không thể đến với nhau có dịp gặp lại, mỗi năm chỉ một lần. Vào ngày này, người Dao Thanh Phán ở các bản làng đi chơi, thăm hỏi bà con, bạn bè, cùng nhau tâm tình, hát những làn điệu quê hương và đi chợ mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình phục vụ lao động, sản xuất... Trong ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc: Thi văn nghệ giữa các thôn, bản trên địa bàn huyện với các thể loại hát then, hát pả dung...; trình diễn các trích đoạn văn hóa dân tộc Dao: lễ cấp sắc, thổi kèn đám cưới; thi kéo co, đẩy gậy, ném còn, lày cỏ; trình diễn thêu trang phục bằng tay của phụ nữ dân tộc Dao, trình diễn trang phục dân tộc; tham quan, mua sắm tại các gian hàng OCOP.... 

Ngày “Kiêng gió” là cơ hội để quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào địa phương đến du khách trong, ngoài tỉnh. Đồng thời, bảo tồn, giáo dục và phát huy những giá trị văn hóa, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc vùng cao, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách khi đến với huyện Bình Liêu.

HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc