Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

VHO- Một bé trai sơ sinh bỏ trong túi ni lông treo trên xe máy ven đường vừa được người dân huyện Sơn Tịnh ( tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và đang chăm sóc.

Ông Nguyễn Tấn Linh-Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh) cho biết, khi được người dân phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, bỏ trong một túi ni lông treo trên xe máy của một người dân dựng bên đường. Sau khi phát hiện, người dân huyện Sơn Tịnh đang cùng chung tay chăm sóc cháu bé.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 10.6, người dân nghe tiếng khóc phát ra từ túi ni lông treo trên xe máy của một người dân đang dựng ven đường tại khu vực ngã ba xã Tịnh Bắc. Kiểm tra chiếc túi thì phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo. 
Người dân đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé đến cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt đưa cháu đến trung tâm y tế, đồng thời lập biên bản sự việc. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định cháu bé bị bỏ rơi, được treo trên xe của một người dân dựng bên đường. 
Vào thời điểm phát hiện, cháu bé vẫn còn tỉnh táo. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé được chuyển đến bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi để được chăm sóc tốt hơn.

so-sinh-2
Cháu bé được chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hiện cháu bé đang được một cá nhân hảo tâm chăm sóc. Cùng với đó, rất nhiều người dân địa phương đã chung tay hỗ trợ quần áo, sữa cho cháu bé.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc