“Cát tặc” hoành hành tại xã biên giới Ia Mơ

VHO- Theo xác định từ cơ quan chức năng, trên địa bàn xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) chưa có mỏ cát dân dụng nào được cấp phép, tuy nhiên qua ghi nhận trên dòng suối Cát, xã biên giới Ia Mơ tình trạng đào, hút cát tại khu vực này diễn ra tràn lan nhưng không hề có sự giám sát, kiểm tra, xử lý nào!

“Cát tặc” hoành hành tại xã biên giới Ia Mơ - Anh 1

 Các phương tiện tấp nập vận chuyển

Theo nguồn tin của người dân tại xã Ia Mơ cung cấp, nhiều xe tải cỡ lớn kết hợp với các loại thiết bị bơm, hút và múc cát của xe chuyên dụng đã phá nát nhiều đoạn đường dân sinh dọc theo dòng suối Cát để khai thác cát trái phép, phục vụ cho công trình xây dựng đập thủy lợi Ia Mơ và nhiều nơi khác. Thông tin là vậy, nhưng để tìm ra vị trí khai thác cũng như các hoạt động bơm hút tại đây là vô cùng khó khăn. Sau nhiều ngày bám địa bàn và ghi nhận việc sử dụng nguyên vật liệu cát, đá phục vụ cho xây dựng công trình thủy lợi Ia Mơ, phóng viên đã bí mật lần theo các phương tiện là xe tải cỡ lớn và phát hiện ra nhiều khu vực dọc theo dòng suối Cát đã bị “cát tặc” băm nát, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị sạt lở do tình trạng khai thác cát trái phép gây ra. Khi nghe tiếng nổ của máy bơm cát hoạt động từ xa, chúng tôi tìm cách tiếp cận, dù cẩn trọng để có được những hình ảnh cần thiết, nhưng khi đến nơi thì máy bơm vẫn còn nằm dưới khu vực suối, nhưng đã ngừng hoạt động, những người bơm hút cát trái phép đang ngồi dùng cơm. Khi hỏi về những thiết bị bơm hút dưới suối là của ai thì họ không nói mà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Có lẽ khi thấy phương tiện lạ vào khu vực khai thác thì dường như người cảnh giới đã tìm cách liên lạc vào phía trong để ngưng các hoạt động!

Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Ia Mơ, phóng viên đã tìm đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai, tại đây cán bộ chuyên môn cho biết, hiện tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông đang có 1 mỏ đá và 1 mỏ cát được UBND tỉnh Gia Lai cấp phép khai thác nằm trong dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ, với khối lượng 5.000 m3 cát và 8.800m3 đá, thời hạn khai thác đến cuối tháng 6.2019.

Về phía người đứng đầu địa phương, ông Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai khẳng định: Sẽ chỉ đạo bộ phận kiểm tra và xử lý sự việc, không để tái diễn hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn trong thời gian tới.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc