Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Biểu lộ tình cảm thái quá nơi công cộng

Thứ Sáu 02/08/2019 | 11:24 GMT+7

VHO- Thời gian gần đây, tình trạng một bộ phận giới trẻ thường xuyên biểu lộ tình cảm thân mật thái quá nơi công cộng đang có chiều hướng gia tăng. Địa điểm thể hiện tình cảm thân mật có khi ở ngay trong quán cà phê, trà sữa, rạp chiếu phim, công viên hoặc nơi công cộng khác.

Biểu lộ tình cảm thân mật ở nơi công cộng về bản chất là tốt, thể hiện tình yêu thương, lãng mạn; thể hiện tình cảm được mọi người chứng kiến thường đem lại cảm giác tự tin, tràn ngập yêu thương và nhận được sự tán dương thể hiện qua các hành vi như cặp đôi đang yêu có thể trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, tặng quà để tỏ tình hoặc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc để chứng minh cho tình yêu...

 Nhưng biểu lộ tình cảm thân mật một cách thái quá là một hành vi phản cảm, mất lịch sự, gây khó chịu cho mọi người xung quanh, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Hành vi biểu lộ tình cảm thân mật thái quá của một bộ phận giới trẻ ở nơi công cộng là hành động thiếu ý thức, không tôn trọng mọi người xung quanh. Đặc biệt, hành vi này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, bắt chước đối với trẻ em. Do đó, hành vi này cần phải bị lên án và có biện pháp xử lý, ngăn chặn, góp phần giữ gìn văn hóa, văn minh nơi công cộng. Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này cho giới trẻ thì cần thiết phải có chế tài xử phạt đối với hành vi này để giáo dục, răn đe, ngăn ngừa hành vi vi phạm.

Nhưng hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể để xử phạt đối với hành vi này. Trước đây, theo quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt “vi phạm quy định về nếp sống văn minh”, thì hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000-100.000 đồng. Tuy nhiên, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… thay thế Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ lại không quy định về hành vi “vi phạm quy định về nếp sống văn minh”.

Chính vì vậy, để ngăn chặn hành vi biểu lộ tình cảm thái quá của một bộ phận giới trẻ thì việc ban hành quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này là rất cần thiết, góp phần nâng cao ý thức và giữ gìn văn hóa nơi công cộng.

Đồng thời, gia đình, người thân cần thường xuyên giáo dục nhân cách cho các em, đặc biệt các em ở lứa tuổi vị thành niên, suy nghĩ chưa chín chắn, muốn làm những việc mình thích mà không cần phải quan tâm người khác nói gì,… Đặc biệt, trong vấn đề tình cảm, cần phải giáo dục các em có cái nhìn rộng hơn như về cách ứng xử, cách giao tiếp trong tình cảm, không nên biểu lộ tình cảm thái quá nơi công cộng; phải biết kiềm chế, không nên đi quá xa, phải tập trung vào việc học tập để có ngành nghề nuôi sống bản thân, gia đình, khi đó mới đủ điều kiện để tiến đến hôn nhân.

ĐỖ VĂN NHÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top