Thái Bình: Phát động triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

VHO- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ phát động triển khai thí điểm và đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 tại xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) và phường Đề Thám (thành phố Thái Bình), đây là hai địa phương được lựa chọn để thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Phát động triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” - Anh 1

 Đại diện các hộ dân đăng kí thực hiện Bộ tiêu chí

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí sẽ góp phần đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và sau đó triển khai áp dụng chính thức Bộ tiêu chí trên phạm vi cả nước; nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời hy vọng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã nghe giới thiệu về các tiêu chí ứng xử, mục đích, ý nghĩa của việc triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Cụ thể, các tiêu chí ứng xử tập trung vào 4 mối quan hệ trong gia đình. Việc thực hiện bộ tiêu chí sẽ góp phần nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hoá ứng xử, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình; giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Ngay sau lễ phát động, đại diện các gia đình trong xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) và phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) đã đăng kí thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

HÀ NHUNG

Ý kiến bạn đọc