U22 Việt Nam và U22 UAE bất phân thắng bại

VHO- ĐT U22 Việt Nam đã có màn trình diễn chấp nhận được trong ngày vắng thuyền trưởng Park Hang Seo khi cầm hòa 1-1 U22 UAE trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) vào tối 13.10.

Do sẽ là đối thủ của nhau tại VCK U23 châu Á 2020 nên U22 Việt Nam và U22 UAE thi đấu chỉ ở mức độ vừa phải nhằm trách lộ bài. Cả hai đội đều có nét tương đồng với lối chơi ban bật bóng ngắn dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt. U22 Việt Nam với ưu thế sân nhà là những người thi đấu  nhỉnh hơn trong hiệp 1. Đội bóng của HLV Kim Yan Hoon thi đấu có tổ chức và tạo được nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp 1 nhưng Đức Chinh hay Việt Hưng không thể tận dụng.

 U22 Việt Nam và U22 UAE bất phân thắng bại - ảnh 1

U22 Việt Nam (áo đỏ) đã có trận giao hữu bổ ích cho chiến dịch SEA Games 30

Bước vào hiệp 2, U22 UAE đã có đến 5 sự thay đổi trong khi đội chủ nhà chỉ có 2. Phút 50, U22 UAE bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công Al Zaabi sau sai lầm của hàng thủ U22 Việt Nam. Nhưng cũng chỉ sau đó 2 phút, U22 Việt Nam đã có câu trả lời bằng bàn thắng gỡ hòa của Đức Chinh, xuất phát từ pha đón bóng hụt của thủ thành Al Ameri, tiền đạo đang chơi cho SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Thời gian còn lại chứng kiến sự thận trong của 2 đội cùng với đó là nhiều sự thay đổi thử nghiệm. Bên phía U22 Việt Nam, lần lượt Martin Lo, Xuân Quyết, Quang Nho, Hồng Phước, Văn Hạnh, Việt Anh được tung vào sân nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Trong khi đó, U22 UAE là những người thi đấu tốt hơn ở thời điểm cuối trận và tạo được một số cơ hội ăn bàn, điển hình là tình huống đưa bóng trúng cột dọc ở phút 89 của Aljunaibi. Nhưng chung cuộc đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong sự hài lòng của hai bên.

Nhìn chung, U22 Việt Nam đã có màn trình diễn chấp nhận được đối thủ đến nền bóng hàng đầu châu lục như UAE. Trận đấu với U22 UAE thực sự là cuộc tập dợt bổ ích cho Đức Chinh và các đồng đội hướng đến những mục tiêu khác. Sau trận này, U22 Việt Nam tiếp tục ở lại TP.HCM từ ngày 14 đến 16.10 để tập luyện tại sân cỏ nhân tạo trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhằm làm quen với mặt sân này để chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 30.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Đức Chiến, Martin Lo, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Thái Quý, Đức Chinh, Mạnh Dũng.
U22 UAE: Al Ameri, Albaroud, Hashemi, Alyahyaee, Rida Khamis, Al Hammadi, Alghassani, Ali Suwaidan, Aljineibi, Almerzi, Mubarak.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc