Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ

VHO-Ngày 17.10, Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930- 20.10.2019). Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tham dự buổi gặp mặt và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ trong Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhân Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ đối với quá trình phát triển của Bộ VHTTDL những năm qua, thay mặt Ban cán sự, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định những đóng góp quan trọng của nữ cán bộ, CCVC, NLĐ đang công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình để Bộ hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Bộ trưởng lấy ví dụ trong lĩnh vực Thể thao, cả 2 huy chương vàng ASIAD những môn thi đấu Olympic đều do các nữ vận động viên giành được mặc dù tỉ lệ nữ vận động viên ít hơn nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lễ  Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trong lĩnh vực Du lịch, kết quả đạt được những năm qua cho thấy có bước phát triển vượt bậc. Năm 2015 Việt Nam đón được gần 8 triệu lượt khách quốc tế, đến năm 2018 đón được gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần gấp đôi. Đến nay, Việt Nam đã vượt qua Indonesia về lượt khách quốc tế đến và sẽ sớm vượt qua Singapore, Malaysia, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ - Anh 3

Bà Nguyễn Thị Bích Ngoan, đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  phụ nữ phát biểu tại buổi lễ

Đáng chú ý, trong ngành Văn hóa, người đứng đầu, chịu trách nhiệm ở các lĩnh vực “nóng”, nhiều vấn đề nổi cộm của xã hội như: Cục Di sản Văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở… đều là nữ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao vai trò của chị em phụ nữ - Anh 4

Các đại biểu dự buổi lễ

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng rất quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ. Hiện nay, Bộ VHTTDL có 1 Thứ trưởng là người dân tộc; hai Phó tổng cục trưởng,  nhiều cán bộ nữ là lãnh đạo Cục, Vụ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Bộ trưởng chúc cho chị em nữ đang công tác tại Bộ VHTTDL ngày càng tiến bộ, tiếp tục phát triển sự nghiệp, là hậu phương vững chắc cho gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, cân bằng giữa gánh nặng sự nghiệp và gia đình, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, của đất nước.

THÚY HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc