U21 tuyển chọn Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế ở Đà Nẵng

VHO- Đội bóng chủ nhà U21 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U21 quốc tế 2019, vừa kết thúc ở Đà Nẵng sau khi đánh bại Sinh viên Nhật Bản trong trận chung kết.

Đội chủ nhà U21 tuyển chọn Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Hồng Sơn - cựu thủ môn ĐTQG Việt Nam với thành phần được tuyển chọn từ vòng chung kết U21 quốc gia vừa qua và nòng cốt là những cầu thủ U21 Hà Nội, đội bóng giành chức vô địch. Đối thủ của tuyển chọn Việt Nam tại giải là U19 FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), Đại học Hanyang Hàn Quốc và Sinh viên Nhật Bản, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điếm xếp hạng, chọn 2 đội đầu bảng vào chung kết, hai đội xếp sau tranh HCĐ.

U21 tuyển chọn Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế ở Đà Nẵng - ảnh 1

U21 tuyển chọn Việt Nam vô địch thuyết phục

Đội U21 tuyển chọn Việt Nam đã có khởi đầu như mơ khi có chiến thắng 4-1 trước Đại học Hanyang Hàn Quốc, sau đó tiếp tục vượt qua U19 FK Sarajevo 2-1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn sớm lọt vào chung kết trước một lượt đấu gặp Sinh viên Nhật Bản, đội bóng cũng có thành tích tượng tự. Do đều sớm lọt vào chung kết nên ở trận thủ tục tại lượt trận cuối vòng bảng, U21 tuyển chọn Việt Nam và Sinh viên Nhật Bản không tung ra đội hình mạnh nhất, kết quả đội chủ nhà thua 1-2 trước đối thủ.

Tuy nhiên trong lần tái đấu ở trận chung kết, U21 tuyển chọn Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác để trả món nợ tại vòng bảng. Trần Danh Trung là người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U21 tuyển chọn Việt Nam ở phút 31. Sau đó dù đối diện với nguy cơ nhận bàn thua với pha đá phạt 11 mét của đối thủ ở phút 44 nhưng Tabei Ryo đã thực hiện không thành công. Sang hiệp 2, Danh Trung lại một nữa tỏa sáng với pha đi bóng khiến hậu vệ Sinh viên Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm và Phạm Tuấn Hải đá phạt 11m thành công, ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà. 

Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp U21 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch và nhận phần thưởng 12.000 USD, Sinh viên Nhật Bản hạng nhì nhận 7.000 USD, U19 FK Sarajevo hạng ba nhận 5.000 USD. Ở giải cá nhân, Danh Trung nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới, Dương Tùng Lâm nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc