Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sẽ đề nghị công nhận bảo Bảo tàng Điêu khắc Chăm là di tích kiến trúc nghệ thuật

Thứ Sáu 22/11/2019 | 21:45 GMT+7

VHO- Chiều 22.11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Bảo tàng Điêu khắc Chăm mở cửa trưng bày lần đầu tiên (1919 - 2019), đồng thời giới thiệu, trưng bày ảnh tư liệu: Bảo tàng Điêu khắc Chăm - 100 năm xây dựng và phát triển; Kho mở; Không gian trưng bày kết quả khai quật khảo cổ di tích Chămpa Phong Lệ 2011 – 2018 để phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.

Cắt băng khánh thành lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Tại không gian trưng bày ảnh tư liệu Bảo tàng Điêu khắc Chăm - 100 năm xây dựng và phát triển đã giới thiệu 250 bức tranh, bộ ảnh tư liệu về những hoạt động tiêu biểu trong quá trình 100 năm xây dựng và phát triển của Bảo tàng. Nội dung trưng bày được thể hiện theo từng chủ đề với trình tự thời gian: Hiện vật được người Pháp đem về để ở công viên Tourane (Đà Nẵng) trước khi xây dựng Bảo tàng vào năm 1915; Hình ảnh tòa nhà và phòng trưng bày Bảo tàng ban đầu, nhà kho bảo quản hiện vật, các vị khách đến tham quan, cách thức vận chuyển và bảo quản hiện vật khi đưa hiện vật về Bảo tàng giai đoạn 1916 - 1935; Quá trình cải tạo, mở rộng Bảo tàng qua các giai đoạn 1935 - 1936, 2002 - 2009, 2016 - 2017... 

Tham quan không gian trưng bày ảnh tư liệu: Bảo tàng Điêu khắc Chăm - 100 năm xây dựng và phát triển

Với mục đích tạo điều kiện cho khách tham quan có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các hiện vật của Bảo tàng qua đó phát huy tác dụng giá trị hiện vật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã thực hiện trưng bày Kho mở đưa vào hoạt động với 47 hiện vật bằng sa thạch với nhiều loại hình khác nhau, như: đài thờ, tượng tròn, phù điêu, trang trí kiến trúc...; nổi bật là các nhóm hiện vật trụ cửa, chim thần Garuda, thủy quái Makara, thần Kala. Không gian này không chỉ phục vụ du lịch mà còn tạo điều kiện cho những nhà nghiên cứu, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các hiện vật của bảo tàng để tìm hiểu, nghiên cứu. Trước đó, Bảo tàng đã cải tạo, chỉnh lý, trưng bày thêm kho mở và phòng trưng bày chuyên đề Kết quả khai quật khảo cổ di tích tháp Chăm Phong Lệ 2011-2018, giới thiệu tới công chúng 76 hiện vật với nhiều chất liệu như đồ đá, thạch anh, gốm sứ... Các hiện vật bao gồm tượng động vật như sư tử, voi; trang trí diềm mái như tượng người cầu nguyện, rắn thần, tai lửa, đầu tượng, chim thần, chóp đền tháp, trụ cửa, ngoài ra còn có rất nhiều ngói mũi lá, gạch có điêu khắc...

Phòng trưng bày chuyên đề Kết quả khai quật khảo cổ di tích tháp Chăm Phong Lệ 2011- 2018

 Tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết: “Với những giá trị của mình, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một “viên ngọc quý” mà tất cả chúng ta cần chung tay gìn giữ, phát huy giá trị. Chúng ta đặc biệt phải tri ân các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã luôn dày công bảo vệ bảo tàng, lên tiếng kịp thời không để “viên ngọc sáng” này bị khuất lấp qua thời gian, kể cả trong những cuộc chiến tranh khốc liệt”. Qua đó, ông Hùng cũng đề nghị: Dù Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã 3 lần cải tạo, nâng cấp nhưng đến giờ không gian ở bảo tàng vẫn chật hẹp trong khi tư liệu, hiện vật dồi dào. Để nghị TP nghiên cứu để mở rộng không gian tại chỗ hoặc địa điểm khác. Vì những hiện vật đặc biệt có giá trị nên việc đầu tư mở rộng không gian là rất cần thiết. Song song đó, ngành Văn hóa sẽ khẩn trương tiến hành lập hồ sơ trình gửi Thủ tướng chính phủ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho một số hiện vật tiêu biểu khác để tăng thêm niềm tự hào, đồng thời lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo tàng Điêu khắc Chăm là di tích kiến trúc nghệ thuật.

NGỌC HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top