Đoàn Thể thao Việt Nam phía Nam họp mặt chuẩn bị dự SEA Games 30

VHO- Sau lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 30 tại Hà Nội, lễ họp mặt các HLV, VĐV khu vực phía Nam cũng đã diễn ra tại TP.HCM vào tối 22.11.

Tại SEA Games 30, TP.HCM và các tỉnh phía Nam góp hơn 150 VĐV và đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu giành 65-70 HCV, xếp trong tốp 3 tại của đoàn TTVN.

Đoàn Thể thao Việt Nam phía Nam họp mặt chuẩn bị dự SEA Games 30 - ảnh 1

Đoàn TTVN phía Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 30

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 cho biết: “Tôi có niềm tin rất lớn tại SEA Games 30 kỳ này. Chúng ta đăng ký số môn kỳ này phải gọi nói là kỷ lục chưa từng có trong những kỳ đại hội trước đây. Dù vậy, tôi cũng có chút lo lắng khi các môn thế mạnh của chúng ta cũng bị chủ nhà cắt bớt. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của chúng ta tại kỳ đại hội này. Bên cạnh đó, toàn đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các VĐV đã sẵn sàng. Tôi đảm bảo họ đã sẵn sàng lên đường nhiệm vụ và mang về những thành tích đoàn”.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao, trong đó có những bộ môn thế mạnh như: Điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ... Dự kiến vào ngày 26.11, “đại quân” của đoàn TTVN sẽ lên đường đến Manila dự SEA Games 30. Trong khi đó, do chính thức thi đấu trước ngày 26.11 nên hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đã lên đường sang Philippnes vào chiều 22.11.

Đoàn Thể thao Việt Nam phía Nam họp mặt chuẩn bị dự SEA Games 30 - ảnh 2

VĐV Lê Tú Chinh là một trong những gương mặt  được kỳ vọng nhất tại SEA Games 30 

Thay mặt các VĐV tham dự buổi họp mặt, VĐV Lê Tú Chinh, người đã giành 3 HCV tại SEA Games 29 ở môn điền kinh tỏ rõ quyết tâm: “Vì niềm tự hào của đất nước, niềm tin của người hâm mộ, và sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, mỗi thành viên sẽ chấp hành tốt các quy định của đoàn và nỗ lực thi đấu hết sức, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Với các bạn VĐV các nước, và người dân Philippines, mỗi thành viên sẽ thể hiện rõ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, đoàn kết và hữu nghị”.
 
Tiếp lửa thi đấu cho đoàn TTVN đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực, Nestlé MILO tự hào là nhà tài trợ vàng SEA Games 30. Sự kiện này đã nối dài thêm hành trình 25 năm Nestlé MILO nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao bền bỉ cho trẻ em Việt Nam, không ngừng khuyến khích các em tham gia các hoạt động thể thao, trở thành những nhà vô địch thực sự, góp phần đào tạo nhiều tài năng trẻ cho thể thao Việt Nam. 

P.V

Ý kiến bạn đọc