Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

30 người Việt từ Vũ Hán trở về đã được ra viện sau 21 ngày cách ly

Thứ Hai 02/03/2020 | 16:51 GMT+7

VHO- Toàn bộ 30 công dân gồm người lớn và trẻ em đã được theo dõi sức khoẻ từ lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid - 19.

TS.BSCK II Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Bệnh viện được giao nhiệm vụ đi đón và thực hiện cách ly cho đoàn 30 công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 10.2.

Đoàn 30 người được ra viện tặng hoa cám ơn lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Các công dân khi được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được kiểm tra, thực hiện xét nghiệm Covid -19 và các xét nghiệm thông thường khác. Rất may mắn, sức khoẻ của cả đoàn bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Ngoài ra, các bệnh nhân được cách ly theo các phòng riêng từ 1 – 5 người/ phòng, được chăm sóc sức khoẻ, và liệu pháp tâm lý.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một vài người có biểu hiện ho, sốt, nhưng không phải là Covid – 19, sau khi được điều trị ổn định. Trong số 30 người từ Vũ hán trở về có 6 trẻ em độ tuôi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần tâm lý tốt và sức khoẻ tốt. Đặc biệt, sản phụ Nguyễn Thị Thanh (Bắc Ninh) còn được theo dõi thai sản định kỳ và có hồ sơ thai sản, Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng phòng sản khoa để nếu sản phụ có nguy cơ cũng sẽ được cấp cứu kịp thời.

Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Thanh chuẩn bị hành lý về quê

Được ra viện ngày hôm nay, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (25 tuổi, Tiền Giang) xúc động: “Cả đoàn ai cũng sốt ruột để trở về nhà. Được máy bay của Nhà nước đón về, lại được quan tâm chăm sóc sức khoẻ chúng tôi ai cũng vui mừng. Lại càng mừng hơn là không ai mắc bệnh, xin cám ơn các anh chị y bác sĩ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”.

Sau khi ra viện, các công dân sẽ trở về quê và  được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương tiếp tục theo dõi sức khoẻ. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng khuyến cáo tất cả mọi người nên tự cách ly tại nhà thêm một thời gian nữa và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Trước đó, chuyến bay HVN68 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 21h ngày 9.2 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) chở theo hàng hỗ trợ, trang thiết bị y tế trị giá 500.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Máy bay sau đó đón 30 công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc về nước. 5 thành viên phi hành đoàn được lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên tình nguyện đăng ký. Họ đều có kinh nghiệm, khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc. Ngoài ra còn có 3 cán bộ y tế, trong đó có một bác sĩ sản khoa để chăm sóc một sản phụ mang thai 36 tuần. Vietnam Airlines đã trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và các bác sĩ. Mỗi người mặc quần áo bảo hộ hai lớp, khẩu trang, găng tay để ngăn ngừa virus Covid-19.

30 công dân Việt Nam là du học sinh, khách du lịch, doanh nhân... đang sinh sống và làm việc ở Vũ Hán. Tất cả hành khách và phi hành đoàn được kiểm tra sức khỏe trước khi lên máy bay. Máy bay hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 5h sáng 10.2, sau đó được khử trùng toàn bộ, dừng khai thác trong 24 giờ để phòng nguy cơ lây nhiễm nCoV. Toàn bộ đội bay và bác sĩ trên chuyến bay được cách ly 14 ngày theo quy định.

THẢO LAM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top