Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

​Số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4.000

Thứ Ba 10/03/2020 | 21:03 GMT+7

VHO- Theo AFP, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt qua mốc 4.000 và ngày 10/3 khi Trung Quốc cùng ngày xác nhận thêm 17 trường hợp tử vong.

Cụ thể, tính đến nay đã có 4.012 người chết vì dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Dịch bệnh đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 110.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 4.000. Ảnh minh họa: AFP

Dịch Covid-19 cũng đã giáng một đòn mạnh, làm gián đoạn du lịch toàn cầu và khiến nhiều sự kiện từ chính trị đến văn hóa, thể thao buộc phải bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, vẫn có tín hiệu đáng mừng khi ở Trung Quốc, các trường hợp nhiễm mới đã giảm dần trong những tuần trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc đã có hiệu quả.

Theo số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 10.3, chỉ có 19 trường hợp nhiễm mới – con số thấp nhất kể từ khi Chính phủ Trung Quốc bắt đầu việc thống kê số ca nhiễm vào ngày 21.1.

Tất cả các ca nhiễm mới đều ở tâm dịch Vũ Hán – nơi khởi phát dịch Covid-19, ngoại trừ 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là không có trường hợp người bản địa nhiễm mới ở các tỉnh, thành khác của Trung Quốc. 17 trường hợp tử vong mới đều ở Vũ Hán, nâng tổng số ca chết vì Covid-19 ở Trung Quốc đại lục lên 3.136.

Trong khi số ca nhiễm mới liên tục giảm, Trung Quốc lại đứng trước mối lo mới khi gia tăng các ca nhiễm bệnh từ bên ngoài. Theo số liệu của cơ quan y tế Trung Quốc, nước này đã ghi nhận 69 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trở về từ nước ngoài.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (9.3) cho biết, hơn 70% những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đã hồi phục và nhận định nước này đang “kiểm soát được dịch bệnh”. Hầu hết trong số 16 bệnh viện tạm thời được thiết lập để chống dịch ở Vũ Hán đã được đóng cửa. Dự kiến 2 bệnh viện cuối cùng loại này sẽ được đóng cửa trong hôm nay (10.3).

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top