HUẾ: Cách ly 32 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

VHO- Trong ngày 15.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành cách ly 32 du khách về khu du lịch Sun & Sea Resort (huyện Phú Vang). Đây là những người đã từng đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, sau đó đến Huế du lịch.

Cụ thể, đoàn du khách 20 người mang quốc tịch Pháp đã đi trên chuyến bay VN18 cùng với bệnh nhân số 50. Qua kiểm tra vị trí ghế ngồi, đoàn khách này ngồi xa bệnh nhân 50 nên không được xem là F1. Sau đó, tối 14.3, đoàn du khách này đã đến Huế và đi cùng 1 hướng dẫn viên và 1 lái xe. Tất cả 22 người này đều được ngành y tế Thừa Thiên Huế đưa đến cách ly tại khu cách ly tập trung dành cho khách du lịch ở Sun & Sea Resort.

Qua  rà soát, ngày 15.3, cơ quan chức năng tại Huế cũng đã tìm được 12 du khách cùng đi trên chuyến bay VN54 với bệnh nhân số 46. Nhóm người này đều mang quốc tịch Anh và thuộc đối tượng F1 của bệnh nhân 46.

HUẾ: Cách ly 32 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 1

Khu vực cách ly du khách quốc tế tại Sun & Sea Resort 

Tính đến nay, khu du lịch Sun & Sea Resort đang có 48 du khách được cách ly theo dõi. Trước đó, 14 du khách cùng lưu trú tại khách sạn Moonlight (TP.Huế) với bệnh nhân số 30 và 49 cũng đã được đưa đến đây. Các du khách này đã được lấy mẫu bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Đến chiều ngày 15.3, có 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trong đó, bệnh nhân 30 và bệnh nhân 49 là hai vợ chồng người Anh, đến Huế du lịch; 2 bệnh nhân còn lại được chuyển ra từ Quảng Nam. Tất cả những bệnh nhân này đều đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội ngày 2.3 cùng với bệnh nhân số 17. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 325 người giám sát tại nơi cư trú, 9 người cách ly tại cơ sở y tế cấp huyện, 17 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và 5 người đang được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc