Ngọn đuốc Olympic 2020 đã về Nhật Bản

VHO- Truyền thông Nhật Bản cho hay vào lúc 9h30 sáng 20.3 (giờ địa phương), ngọn đuốc Olympic 2020 đã về đến Nhật Bản, chuẩn bị hành trình rước đuốc trên toàn đất nước bắt đầu từ ngày 26.3.

Ngọn đuốc Olympic 2020 đã về Nhật Bản - Anh 1

VĐV judo Nomura Tadahiro và đô vật Yoshida Saori đón ngọn đuốc để thắp vào một đài đuốc nhỏ. Nguồn: NHK

Theo NHK, chuyên cơ mang theo ngọn đuốc Olympic 2020 hạ cánh xuống căn cứ Matsushima của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tại tỉnh Miyagi vào lúc 9h30 ngày thứ Sáu 20.3.

Về hành trình ngọn đuốc Olympic 2020, trang web Tokyo2020.org cho hay ngày 12.3, tại địa danh huyền thoại Olympia, Hy Lạp, ngọn đuốc Thế vận hội mùa Hè 2020 đã được thắp sáng để bắt đầu lên đường đến Tokyo, nơi tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vào tháng 7 tới.

Tại buổi thắp ngọn đuốc thiêng, theo nghi lễ truyền thống, trong trang phục nữ tư tế tối cao của buổi lễ, nữ diễn viên Hy Lạp Xanthi Georgiou đã thắp sáng ngọn đuốc Olympic từ những tia nắng mặt trời tại ngôi đền cổ Hera.

Ngọn đuốc tiếp tục được trao cho nhà vô địch bắn súng tại Olympic Rio 2016 của Hy Lạp, nữ VĐV Anna Korakaki. Sau đó đuốc Olympic được chuyển giao cho nhà vô địch marathon tại Olympic Athen 2004 của Nhật Bản, nữ VĐV Mizuki Noguchi.

Chặng đầu tiên của lễ rước đuốc Olympic diễn ra ở Hy Lạp kéo dài đến ngày 19/3 và sau đó, được chuyển giao cho Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020.

Ngọn đuốc Olympic 2020 đã về Nhật Bản - Anh 2

Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Spyros Capralo trao ngọn đuốc cho Olyimpic 2020 cho cựu VĐV bơi lội Nhật Bản Imoto Naoko. Ảnh: Tokyo2020.org

Ngày 19.3, tại sân vận động Panathenaic, nơi tổ chức Thế vận hội mùa Hè hiện đại đầu tiên vào năm 1896 ở Hy Lạp, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Spyros Capralo, đã trao ngọn đuốc cho Olyimpic 2020 cho cựu VĐV bơi lội Nhật Bản Imoto Naoko-vô địch Olympic Atlanta 1996 nội dung bơi tiếp sức nữ 4x200m.

Ngọn đuốc sau đó được chuyển lên chuyên cơ để đến Nhật Bản, nước chủ nhà Olympic 2020 vào ngày 19.3.

Sau đó, cuộc chạy tiếp sức rước đuốc trên toàn Nhật Bản sẽ bắt đầu tại tỉnh Fukushima vào ngày 26.3, đi qua 47 tỉnh của đất nước Mặt trời mọc và đến buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vào ngày 24/7.

CHINHPHU.VN

Ý kiến bạn đọc