Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội

VHO-Sau 3 ngày Chính phủ, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Sars-CoV-2, trong khi đại đa số người dân thực hiện nghiêm chỉnh thì vẫn còn một bộ phận chưa ý thức được việc chung tay trong việc tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng.

Từ ngày 1.4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; yêu cầu mọi người dân tích cực chấp hành việc khai báo y tế tự nguyện, phải tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh của các cơ quan có chức năng. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tại một số nơi ở Hà Nội, trong khi nhiều nơi, nhiều chỗ người dân thực hiện tốt thì một vài nơi, nhiều người vẫn chưa tuân thủ nghiêm túc việc giãn cách xã hội. 

Do đó, Sở Tư pháp Hà Nội vừa ra văn bản đề nghị phối hợp triển khai hình thức hóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19. Theo văn bản, có 13 tình huống dễ phát sinh vi phạm và tuỳ từng hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt . Trong đó, người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa 300.000 đồng. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt đến 7 triệu đồng. Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc Covid-19 bị tối đa đến 2 triệu đồng. Người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 bị phạt tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân; 20 triệu đồng đối với tổ chức... Với quy định này, người dân không nghiêm túc thực hiện sẽ bị xử phạt mạnh tay. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Văn Hóa ghi lại sáng nay, 4.4 tại Hà Nội.

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 1

Tại đường Giải Phóng, mật độ xe tham gia giao thông vẫn khá đông đúc

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 2

Không giữ khoảng cách an toàn và không đeo khẩu trang khi ra đường và mua hàng tại phố Bạch Mai

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 3

Cảnh sát trật tự nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng trên phố Đại Cồ Việt

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 4

Mật độ người quá đông và không tuân thủ khoảng cách an toàn 2m tại một chợ dân sinh trong ngõ tại phố Bạch Mai

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 5

Nhiều người dân mải mua hàng mà quên giữ khoảng cách an toàn tại siêu thị

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 6

Mặc dù siêu thị đã đánh dấu vị trí khoảng cách khi thanh toán tại quầy, tuy nhiên nhiều người không để ý để thực hiện

Vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội - ảnh 7

Xe ôm công nghệ và người dân tụ tập ngoài đường, không đeo khẩu trang trên phố Tôn Thất Tùng

Q.XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc