Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Thủ môn Phí Minh Long trổ tài nấu ăn

Thứ Hai 20/04/2020 | 10:55 GMT+7

VHO-Không chỉ đáng yêu trên sân cỏ trong khung thành của đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội, thủ môn Phí Minh Long còn rất ngộ nghĩnh trong video trổ tài nấu ăn, được người hâm mộ thích thú.

Không còn dáng vẻ dũng mãnh khi trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 quốc gia và CLB Hà Nội, trở về đời thường, Minh Long giản dị, gần gũi khi nấu các món ăn mà mình yêu thích, từ khâu chế biến thực phẩm đến việc trình bày. Trong video thực hiện nấu ăn, sau khi rửa tay đúng cách theo 6 bước như hướng dẫn của Bộ Y tế, Minh Long bóc hành khô, rửa nấm và các loại rau, thái thịt. Khi món canh kim chi hoàn thành, chàng thủ môn này còn hít hà, xuýt xoa với vị chua chua, cay cay của món ăn được nhiều người yêu thích này.

Minh Long tranh thủ nấu những món ăn ngon cho người thân trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh

Ngay sau khi video trổ tài nấu ăn của thủ môn Phí Minh Long được đăng tải đã có tới 1.300 lượt thích và bình luận khen thủ môn khéo tay, nấu ăn giỏi, phải cho lên face của Hội những người yêu bếp mới đúng. Có người hâm mộ còn bình luận rất dí dỏm: “Mẹ cha cho bạc, cho vàng/Không bằng lấy được anh chàng khéo tay”… Hỏi chuyện Minh Long đã có fan nữ nào như bình luận của người hâm mộ chưa, Minh Long chỉ cười tinh nghịch.

Thủ môn này cũng cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Minh Long có nhiều thời gian nghỉ ở nhà nên tranh thủ lướt Youtube xem một số video về nấu ăn. “Các video đó đã thực sự cuốn hút tôi. Rồi từ đó mỗi ngày tôi đều thử làm 1 món, bắt đầu từ những món dễ nhất rồi sau 3-4 ngày tôi bắt đầu làm được những món có độ khó cao hơn. Và sau những bữa ăn do chính mình nấu cho người thân, tôi cảm thấy rất vui và ấm áp”, Minh Long chia sẻ.

Chàng thủ môn hoàn thành mâm cơm với những món ăn do mình tự nấu

Giờ thì Long chỉ mong đại dịch sớm kết thúc để có thể ra sân tập luyện với các đồng đội và trở về cuộc sống yên bình như trước kia. “Còn trong thời gian này, chúng ta vẫn nên tuân thủ nghiêm các qui định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ để dịch bệnh sớm hết. Ở nhà, mọi người hãy nghỉ ngơi tích cực và giành nhiều thời gian bên cạnh gia đình, bố mẹ, con cái và đừng quên tập luyện thể thao. Mỗi ngày, mọi người hãy cố gắng bỏ ra 30 phút đến 1 giờ để tập luyện rèn luyện sức khoẻ. Còn về cách thức tập sao cho đúng thì mọi người có thể xem trên Youtube hoặc trên facebook cá nhân của HLV thể lực đội tuyển bóng đá Việt Nam – Park Chung Gyun nhé!”, Phí Minh Long gửi lời khuyên tới người hâm mộ.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top