Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Phản hồi về việc cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm: Khẩn trương bảo vệ, phục hồi di tích

Thứ Tư 22/04/2020 | 10:46 GMT+7

VHO-  Sở VHTT Bình Định vừa có văn bản phản hồi về việc cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm mà Văn Hóa đã phản ánh mới đây. 

 Cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành bị đối xử như thế này đây

Văn bản cho biết, năm 2015, UBND thị An Nhơn đã thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ I tại hai điểm di tích lò Cây Quăng và lò Cây Mận, thuộc cụm di tích lò gốm cổ Gò Sành để xác định ranh giới trên thực địa, bảo vệ điểm khai quật khảo cổ. Mặc dù khu vực bảo vệ I của di tích đều thuộc đất vườn nhà dân, nhưng từ trước đến nay, các hộ dân luôn có trách nhiệm bảo vệ hiện trạng di tích, hoạt động sản xuất, chăn nuôi của gia đình đều tổ chức bên ngoài khu vực này. 
Cũng theo văn bản, để quản lý, bảo vệ tránh tình trạng xâm phạm di tích, Sở VHTT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vệ sinh tại di tích. Tuy nhiên, do di tích nằm trong khu vực dân cư, chưa có hàng rào bảo vệ và không có người trực tiếp trông coi nên khó tránh khỏi việc người dân xả thải và nuôi thả gia súc, gia cầm làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường di tích… Sau khi nhận được phản ánh của Văn Hóa, Sở VHTT đã phối hợp với Phòng VHTT (UBND thị xã An Nhơn) tiến hành kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường tại cụm di tích lò gốm cổ Gò Sành. Phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở người dân ở khu vực xung quanh không vứt rác bừa bãi, quản lý việc chăn thả gia cầm, gia súc; khẩn trương khắc phục, phục hồi lại di tích. 
“Hiện trạng những dấu tích lò nung đều nằm dưới lòng đất, hiện vật khai quật được đưa về Bảo tàng tỉnh bảo quản, trưng bày nên tại di tích khó có thể tổ chức phát huy giá trị, phục vụ khách tham quan du lịch, mà chủ yếu là phục vụ cho công tác nghiên cứu”, văn bản cho biết. 
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản số 2001/UBND-VX giao Sở VHTT phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung Văn Hóa đã phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); trả lời cho Văn Hóa và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 10.4. 

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top