Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn

VHO- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019); 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2019) và 65 năm Ngày Chiến thắng ĐIện Biên Phủ 7.5.1954-7.5.2019) nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang trí pano, cờ và biểu ngữ rực rỡ.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 1

 Chỉ còn ít ngày nữa cả nước sẽ bước vào dịp lễ 30.4 và 1.5, chính vì vậy nhiều băng- rôn, cờ hoa được trang trí nhiều tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 2
 

 Trên đường Hoàng Diệu, hàng loạt băng-rôn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động và ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 3
 

Nhiều tuyến đường như được "thay áo mới" với mầu sắc đỏ thắm mừng ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 4
 

 Ngoài những hình ảnh tư liệu lịch sử quen thuộc chiến thắng 30.4 và 7.5 với dòng chữ chào mừng kỷ niệm 2 ngày Lễ lớn kể trên, năm nay các tranh cổ động trên đường phố Hà Nội còn được tô điểm thêm chú chim hòa bình. Đây thể hiện thiện chí của Nhân dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung luôn hướng sự hòa bình. Đây cũng là năm TP Hà Nội kỷ niệm 20 năm được nhận giải thưởng Thành phố vì hòa bình.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 5
 

 Dịp lễ này, người lao động được nghỉ trọn vẹn 4 ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật) trong bối cảnh cả nước vừa nới lỏng lệnh cách ly xã hội vì dịch COVID-19.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 6
 

 Năm nay, Việt Nam không chỉ chào mừng Ngày giải miền Nam (30.4) thống nhất đất nước mà còn kỳ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 7
 

Các tấm pano cỡ to với nội dung: "Chào mừng Ngày giải miền Nam (30/4) thống nhất đất nước; Kỳ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng ĐIện Biên Phủ" được trang trí tại các tuyến phố trung tâm.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 8
 

 Pano trước  trụ sở UBND TP Hà Nội trên đường Đinh Tiên Hoàng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 9
 

 Tấm pano cỡ lớn tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam với hình ảnh chiếc xe tăng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. 

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 10
 

Việc treo cờ mang ý nghĩa quan trọng, nhắc nhở toàn dân, đặc biệt là giới trẻ về ngày thống nhất đất nước, một trong những trang sử hào hùng.

 

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn - Anh 11
 

 Người dân treo cờ "nhuộm đỏ" chung cư (trên phố Tam Trinh) trước dịp lễ lớn của cả nước.

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc