Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ

VHO- Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, du lịch Đồ Sơn đón tiếp và phục vụ hơn 5.000 lượt du khách. Trong ngày 30.4, lượng khách du lịch đổ về Đồ Sơn khá đông, nhất là buổi trưa và chiều muộn tại khu vực bãi tắm khu 2. Để chuẩn bị đón dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, quận Đồ Sơn lên kế hoạch bảo đảm giao thông và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn. Quận Đồ Sơn hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch sát sao tại các tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ - Anh 1

Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ - Anh 2

Du khách tại bãi biển Đố Sơn

Với hoạt động tắm biển, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử quận nhắc nhở các hộ kinh doanh ô, ghế tại khu vực bãi tắm khu 2 thực hiện giãn cách; yêu cầu du khách không tập trung quá đông người một chỗ; thường xuyên dọn vệ sinh, trang bị dung dịch sát trùng, khẩu trang y tế tặng miễn phí du khách. Các phương án đảm bảo TTATGT, Công an quận và công an các phường, lực lượng chức năng giám sát, tuần tra liên tục nhắc nhở người dân và du khách giãn cách nơi công cộng. Năm 2020, quận Đồ Sơn đặt mục tiêu đón hơn 2,7 triệu lượt khách. Để tạo điều kiện thuận lợi với du khách đến với Đồ Sơn mùa du lịch biển 2020, quận Đồ Sơn dừng cho thuê khu vực vỉa hè bãi tắm khu 2 kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tiếp tục cho thuê 10 điểm kinh doanh dịch vụ ô, ghế, nước giải khát. Đồng thời, khảo sát, nghiên cứu xây dựng tuyến phố đi bộ từ ngã 3 Con Hươu đến khu vực biệt thự 21, quy hoạch không gian các khu ẩm thực ngoài trời tại tuyến phố đi bộ…

Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ - Anh 3

Phương tiện ra đảo Cát Bà

Cũng trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng du khách di chuyển qua phà Gót đến với trung tâm du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải tăng cao,. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 4 ngày, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương vẫn chưa mở cửa du lịch trở lại nên nhiều du khách lựa chọn đến đảo Cát Bà. Sáng 30.4, lượng phương tiện, du khách đổ về bến phà Gót di chuyển sang Cát Bà tăng đột biến. Từ 9-10h, tại khu vực bến phà có hiện tượng ùn tắc nhẹ.  Ban quản lý bến phà phối hợp với Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ đường sắt và Đội CSGT-TT, Công an huyện Cát Hải, thanh tra giao thông điều tiết lượng phương tiện đến với phà. Các phương tiện được xếp hàng và được di chuyển thuận lợi, giải quyết nhanh ùn tắc.

Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ - Anh 4

Đồ Sơn: Đón hơn 5.000 lượt du khách dịp lễ - Anh 5

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông đường ra huyện đảo Cát Hải.

Đồng thời, Bến phà Gót huy động các phà lớn, phà nhỏ hoạt động liên tục bảo đảm điều tiết các phương tiện và du khách qua phà kịp thời, tránh ùn tắc. Trong dịp này, Ban quản lý phân chia lịch trực của các cán bộ, công nhân viên bến phà, bảo đảm trực 24/24h, hạn chế việc ùn tắc giao thông tại các đầu bến phà, không để phương tiện giao thông và hành khách bị nhỡ phà. Ban quản lý bến phà huy động hết công suất phà chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ. Phà hoạt động từ 5h30 đến 18h. Sau 18h, nếu vẫn còn nhiều khách chưa qua phà, Ban quản lý phà bố trí tăng chuyến giúp du khách di chuyển thuận lợi.

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc