Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19: Tạm dừng đóng BH tử tuất, đào tạo nghề từ kết dư quỹ BHTN

Thứ Hai 11/05/2020 | 10:44 GMT+7

VHO- Dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế với khoảng 86% doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng và hàng triệu người lao động (NLĐ) bị ngừng việc, mất việc, giảm thu nhập… Trước thực tế này, Chính phủ đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế khi dịch bệnh được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

 DN được tạm dừng đóng BH hưu trí, tử tuất nhằm giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

 Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với doanh nghiệp ngày 9.5 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội… Về lĩnh vực kinh tế có tới 86% DN bị ảnh hưởng, doanh thu giảm còn 70%; khu vực DN nhỏ và vừa, khu vực du lịch hàng không, dịch vụ lao động tự do bị ảnh hưởng nghiêm trọng; 26% DN tạm dừng hoạt động hoặc ngừng việc, giãn việc và mất việc. Trong bối cảnh đó DN Việt Nam đã nỗ lực rất lớn để duy trì sản xuất; DN và NLĐ cũng có sự chia sẻ cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn, như: DN trả lương cơ bản cho NLĐ, nhiều nơi, NLĐ tự nguyện giảm một phần thu nhập của mình để chia sẻ khó khăn với DN.

Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 rất tốt trong những tháng đầu năm 2020. Để đạt được kết quả này, các biện pháp mà Việt Nam thực hiện đã khiến cho hoạt động kinh tế bị cắt giảm trong một giai đoạn. Cùng với đó, tại các quốc gia khác - nơi mà một số đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, cũng đang áp dụng các biện pháp tương tự với các mức độ nghiêm ngặt khác nhau nhằm kiểm soát dịch bệnh. Như vậy, nền kinh tế đã chịu tác động đáng kể từ cả các kênh trực tiếp (do các quyết sách trong nước) và gián tiếp (do các chính sách ứng phó khủng hoảng của chính phủ các nước khác) trong quý I năm nay và dự kiến sẽ còn sụt giảm hơn nữa trong những tháng tới.

ILO đã xây dựng hai kịch bản tác động, ước tính đến cuối quý II, dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến sinh kế của 4,6 - 10,3 triệu lao động, do giảm số giờ làm, giảm lương, hoặc trong trường hợp xấu nhất là mất việc. Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do họ không được tiếp cận các mạng lưới bảo trợ xã hội do Nhà nước chi trả. Lao động dễ bị tổn thương đặc biệt có nguy cơ phải đối diện rủi ro về kinh tế do họ phần đông làm các công việc phi chính thức với mức lương thấp và nhiều khả năng họ không có tiền tiết kiệm. Phụ nữ chiếm số đông trong hầu hết các lĩnh vực phải chứng kiến sự sụt giảm mạnh của các hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời đưa ra gói hỗ trợ lao động bị giảm sâu về thu nhập có mức sống dưới mức tối thiểu với 62.000 tỉ, dự kiến hỗ trợ cho trên 20 triệu lượt đối tượng, DN được tạm dừng đóng vào Quỹ Bảo hiểm hưu trí, tử tuất đã kịp thời hỗ trợ khó khăn của DN và NLĐ. Đến nay 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai, hỗ trợ trên 20.000 tỉ, 45/63 tỉnh đã rà soát xong và cơ bản bắt đầu từ ngày 9.5 tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng.

Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ LĐ,TB&XH sẽ trình với Thủ tướng ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, sẽ đề xuất và tham mưu với Chính phủ dành 3.000 - 5.000 tỉ từ kết dư Quỹ BH thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động (Trung Quốc đã chi 12 tỉ USD), dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu lao động được đào tạo lại và cấp chứng chỉ. Trước đó, ngày 4.5, Bộ LĐ,TB&XH cũng ban hành công văn 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho NLĐ. Theo đó, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng; thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.

Khi hết thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và NLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Theo ước tính khoảng 7.630 tỉ; 47 tỉnh, thành phố đã triển khai giải quyết việc tạm dừng đóng BH hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp với 80.000 lao động với trị giá trên 300 tỉ đồng.

NGUYÊN KHANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top