Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

11 cầu thủ Đồng Tháp bị kỷ luật vì hành vi tiêu cực

Thứ Hai 11/05/2020 | 20:21 GMT+7

VHO-Ban Kỷ luật LĐBĐVN vừa ra 11 quyết định, từ số 142 đến 152 về việc kỷ luật những cầu thủ có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 QG 2019.

Hành vi dẫn đến án phạt này của các cầu thủ được Ban Kỷ luật nêu ra trong các quyết định kỷ luật là tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp ngày 19.6.2019 tại sân thi đấu Thành Long 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tuỳ theo từng mức độ vi phạm mà án phạt dành cho 11 cầu thủ đưa ra các mức khác nhau. Trong đó người chịu án phạt nặng nhất là cầu thủ Huỳnh Văn Tiến của đội U21 Đồng Tháp. Tiến được xác định là người cầm đầu nên phải nhận án phạt là 5.000.000 đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm do LĐBĐVN quản lý, tổ chức. Đây được xem là án phạt nghiêm khắc mà Tiến phải chấp nhận do hành vi tiêu cực trong trận đấu nói trên.

Án phạt là hồi chuông báo động cho công tác giáo dục đạo đức với các cầu thủ

10 cầu thủ còn lại là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Trần Công Minh của đội U21 Đồng Tháp đều chịu án kỷ luật là 2.500.000 đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong 6 tháng do LĐBĐVN quản lý, tổ chức. Quyết định cũng ghi rõ, 11 cầu thủ phải nhận án phạt có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

11 án phạt dành cho các cầu thủ cũng là câu chuyện buồn của Bóng đá Việt Nam khi hành vi tiêu cực của các cầu thủ trẻ này đã phá huỷ công sức của bao nhiêu người đang dày công xây dựng một nền bóng đá sạch và đẹp. Đây cũng được xem là hồi chuông báo động đối với công tác giáo dục cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ của Bóng đá Việt Nam.

Mấy năm nay với sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ trẻ, “vừa hồng, vừa chuyên”, bắt đầu với lứa U19 của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng rồi gần đây là Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng đã khiến cho Bóng đá Việt Nam tạm quên đi nỗi lo về sự sa sút về đạo đức của các cầu thủ. Nhưng vụ việc này lại cho thấy sự cần thiết của công tác giáo dục về đạo đức, tư tưởng để dù có đang yên vui trong chiến thắng, chúng ta cũng phải chú trọng hơn đến công tác “trồng người” này.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top