Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ

VHO- Thời tiết Thủ đô sáng 21.5 đạt ngưỡng gần 43 độ khi đo ngoài trời, cuộc sống người dân bị đảo lộn, tuy nhiên vẫn có những người “liều mình phơi nắng” để làm việc.

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 1
 

Nhóm công nhân điện lực gồm 3 người thuộc đội 10 Công ty điện lực Hoàn Kiếm “đội nắng” lắp mới, thay đường trục cũ, lắp đường trục mới trạm Hàng Bài

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 2

 Đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, công nhân điện lực Đào Văn Tân cho biết, thời gian làm việc từ 7h30 sáng đến 18h chiều (có những lúc mất điện tăng ca đi sớm về muộn đặc biệt vào mùa hè)

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 3

 Nhiệt độ đo tại mặt đường khu vực đội công nhân điện lực làm việc (ngã tư Hai Bà Trưng- Hàng Bài) lên tới 42,8 độ

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21.5, Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-40 độ C

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 5

 Tại khu vực làm việc với bộ đồ nghề khá nhiều và cồng kềnh nên việc đặt biển Khu vực đang thi công nhằm cảnh báo rõ cho người dân xung quanh

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 6

Trao đổi thêm về khó khăn khi làm việc dưới nắng nóng, công nhân Thanh Dần cho biết: “Thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt, ngồi làm việc dưới nắng thường chỉ được một lúc, sau đó phải vào bóng mát nghỉ ngơi, tránh cơ thể mất nước dễ bị say nắng”

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 7

 Với đặc thù công việc phải làm việc ngoài trời, đặc biệt mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, công nhân điện lực vẫn tăng ca, đi sớm về muộn để đảm bảo dòng điện luôn thông suốt

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 8

 Việc đấu nối các pha phải sử dụng lớp bảo vệ phải sử dụng thêm đèn khò. Nắng nóng nhiệt độ ngoài trời cao, kết hợp với nhiệt lượng từ đèn khò khiến công việc thêm muôn phần vất vả

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 9

Trung bình thời gian làm việc khi thời tiết nắng nóng này khoảng 1 tiếng, mọi người thay nhau nghỉ. Đến quá 11h nắng nóng gần trưa cộng thêm bức xạ nhiệt, cả nhóm nghỉ ngơi tránh bị say nắng

Công nhân điện lực phơi mình làm việc giữa trời nắng gần 43 độ - Anh 10

 Để chuẩn bị cho ca làm việc này nhóm của anh Tân đã bố trí sẵn 1 ca nhân trần đá, nhằm giải nhiệt

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc