Công trình đèn trang trí đổ gục sau trận giông là do kết cấu

VHO- Công trình đèn trang trí bị gãy đổ sau 1 trận giông ở TP Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người dân ngạc nhiên vì nó được đầu tư 11 tỷ đồng bằng nguồn XHH, và chỉ mới đưa vào sử dụng trong một thời gian ngắn.

Công trình đèn trang trí đổ gục sau trận giông là do kết cấu - Anh 1

 Hệ thống các thanh thép chịu lực của đèn trang trí đã bị gãy hoàn toàn

Trận giông gió giật mạnh kèm theo mưa lớn mới đây đã khiến cho hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê-Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ đường Phạm Đình Toái giao với đường Nghệ An - Xiêng Khoảng) bị gãy, đổ. Trong đó 11/30 cột đèn trang trí bị gãy đổ hoàn toàn; 14 cột nghiêng, có nguy cơ gãy đổ. Hiện trạng các cột đèn trang trí bị gãy đổ ngay trên giải phân cách và lấn xuống lòng đường gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông.

Các mối hàn của các cột bị gãy đổ đều bị bung và các thanh thép chịu lực đều bị biến dạng. Các bộ phận làm bằng vỏ nhựa cũng đã bị bung. Ngay khi xảy ra sự cố vào ngày 17.5, UBND thành phố Vinh đã điều động các lực lượng giải tỏa, tháo dỡ, di chuyển các cột đèn trang trí gãy đổ về vị trí bãi tập kết để sửa chữa. Theo báo cáo ban đầu của UBND thành phố Vinh, nguyên nhân khiến các cột đèn trang trí bị gãy là do kết cấu chịu lực của chân cột đèn yếu, (tổng cộng chân cột đèn có 16 thành thép hộp 4x4cm), không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn.

Trao đổi với Văn Hóa về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết, công trình chưa được bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý, sử dụng thì xảy ra sự cố. Về trách nhiệm sau sự việc, hiện tại UBND TP chưa nhận bàn giao công trình này. Nếu khi tiếp nhận thì phía chủ đầu tư vẫn sẽ bảo hành công trình trong 1 năm. Sau một năm nếu có hỏng hóc thì UBND TP sẽ tự sửa chữa.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc