Nghệ An sẽ xử lý 20 cán bộ xã bỏ đi du lịch mà không lo chống hạn

VHO- Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy đang làm rõ sự việc 20 cán bộ của UBND xã biên giới Hạnh Lâm đã không xin phép Huyện ủy, chưa được UBND huyện Thanh Chương chấp thuận dưới danh nghĩa là tham quan học hỏi kinh nghiệm, đã bỏ nhiệm sở đi du lịch ở một tỉnh miền Nam trong nhiều ngày.

Nghệ An sẽ xử lý 20 cán bộ xã bỏ đi du lịch mà không lo chống hạn - Anh 1

Nhiều phòng của UBND xã Hạnh Lâm vắng bóng người trong ngày làm việc

Thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân lo chống hạn hán, không xin phép Huyện ủy, chưa được UBND huyện Thanh Chương chấp thuận, 20 cán bộ trong đó 9/13 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hạnh Lâm đã “vắng bóng” ở trụ sở trong mấy ngày làm việc. 20 cán bộ đi từ thứ 6 (ngày 5.6) và trở về nhà vào chiều thứ 2 (ngày 8.6).

Theo thông tin cho biết, đoàn UBND xã đăng ký tour với một công ty du lịch. Đoàn đi tham quan có 23 người trong đó có 20 người thuộc Đảng ủy, UBND xã Hạnh Lâm. 20 cán bộ “vắng bóng” là những cán bộ chủ chốt như Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân… Tại trụ sở xã chỉ còn 7 người ở lại xử lý công việc, trong đó có một Phó chủ tịch UBND, một Phó chủ tịch HĐND. Trao đổi vấn đề này, ông Trình Văn Nhã, Phó Bí thư huyện Thanh Chương cho biết: “Xã không báo cáo Huyện uỷ, mặc dù có báo cáo lãnh đạo huyện nhưng không được lãnh đạo huyện đồng ý. Việc này là coi thường tổ chức, vi phạm pháp luật. Việc lấy danh nghĩa đi học tập kinh nghiệm để đi du lịch sẽ được làm rõ và có hình thức kỷ luật thật nghiêm”.

PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc