Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hà Nam tích cực khôi phục hoạt động du lịch sau dịch Covid-19

Thứ Năm 11/06/2020 | 23:06 GMT+7

VHO- Ngày 11.6, Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam di du lịch Việt Nam" và khảo sát, giới thiệu điểm đến Khu du lịch Tam Chúc.

Đoàn khảo sát du lịch tại Khu du lịch Tam Chúc

Tham dự lễ phát động có gần 300 doanh nghiệp du lịch, lữ hành, dịch vụ; đại diện các Trung tâm xúc tiến du lịch, HHDL các tỉnh/ thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, đại diện 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: “Việc tổ chức phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" là để hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch, góp phần khôi phục nhanh hoạt động du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung”.

Bà Lụa đề nghị Sở VHTTDL phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch triển khai đa dạng, sáng tạo các hoạt động kích cầu. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về điểm đến du lịch Hà Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu vẫn phải đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Tích cực quan tâm, đẩy mạnh các tour du lịch về với Tam Chúc, nơi có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, với những con người thân thiện, hồn hậu của quê hương Hà Nam. Đồng thời, đề nghị HHDL tỉnh vận động, khuyến khích các thành viên tham gia thực hiện các gói kích cầu du lịch, phối hợp với HHDL các tỉnh làm cầu nối, tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các tỉnh/ thành phố trong cả nước.

Các bên kí cam kết cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch hưởng ứng Chương trình Người Việt Nam du lịch Việt Nam

Ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nam cho biết: “Để góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động kích cầu trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến. Bên cạnh đó, giới thiệu về điểm đến du lịch Hà Nam an toàn, thân thiện trên các phương tiện truyền thông, tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế. Đồng thời tham gia các đoàn khảo sát địa điểm du lịch, liên kết tour, tuyến du lịch với một số tỉnh/ thành đồng bằng Sông Hồng. Chúng tôi hy vọng với chương trình này, du lịch Hà Nam sẽ nhanh chóng hồi phục và tạo sự phát triển bứt phá sau đại dịch”

Năm 2019, du lịch Hà Nam thu hút gần 3 triệu lượt khách, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, nhân viên nghỉ việc. Hiện nay, ngành Du lịch tỉnh Hà Nam ngoài việc phát động kích cầu du lịch, Hà Nam đang tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng quảng bá xúc tiến, đẩy mạnh liên kết với các địa phương để khôi phục du lịch sau đại dịch...

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành quy hoạch 5 khu, điểm du lịch trọng điểm là Khu du lịch Tam Chúc, điểm du lịch văn hóa tâm linh đền Lảnh Giang, điểm du lịch văn hóa tâm linh đền Bà Vũ, khu trung tâm lễ hội thuộc quần thể di tích lịch sử văn hóa đền Trần Thương, điểm du lịch nhân văn Nam Cao. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc đã hoàn thành giai đoạn 1, bắt đầu đón khách tham quan từ đầu năm 2019. Một số điểm du lịch văn hóa, tâm linh như Khu du lịch Tam Chúc, điểm du lịch chùa Bà Đanh, Đền Trúc- Ngũ Động Sơn, đền Lảnh Giang; các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cao cấp mới được đầu tư xây dựng như khách sạn Mường Thanh, Vinpearl Condotel, sân golf Kim Bảng… đã sẵn sàng đón khách quay trở lại.

Các khu, điểm, dịch vụ du lịch tại Hà Nam đã sẵn sàng đón khách trở lại

Cũng tại chương trình, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB lữ hành UNESCO Hà Nội đề xuất: Cần phải xúc tiến Quảng bá mạnh mẽ và có chủ đề ấn tượng về điểm đến mới với các sản phẩm và chính sách cụ thể; địa phương thường xuyên có những chương trình giảm giá vé thăm quan thắng cảnh, giá dịch vụ từ 50-100% theo từng giai đoạn và chính sách áp dụng giá riêng cho doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Hà Nam đến hết năm 2020-2021; kêu gọi, định hướng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn liên kết giảm giá đồng bộ nhưng phải giữ nguyên chất lượng dịch vụ.

Tại buổi lễ phát động, đại diện HHDL Hà Nam, Trung tâm Xúc tiến du lịch Hà Nam, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Hy Vọng đã kí cam kết hỗ trợ cung cấp thông tin và dịch vụ nhằm hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của tỉnh Hà Nam.

Cùng ngày, các doanh nghiệp lữ hành, báo chí đã khảo sát một số cơ sở dịch vụ cao cấp trên địa bàn tỉnh gồm: khách sạn Mường Thanh, Vinpearl Condotel và Khu du lịch Tam Chúc.

THÚY HÀ- ĐINH THAO

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top