Phố Văn hóa - Nghệ thuật hút du khách

VHO- Trở lại hoạt động sôi động từ đêm 12.6, “Phố Văn hóa - Nghệ thuật” TP Quy Nhơn (Bình Định) trên đường Lê Ðức Thọ đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem và thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là chương trình hưởng ứng việc kích cầu du lịch, kêu gọi “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Phố Văn hóa - Nghệ thuật hút du khách - Anh 1

 Trò chơi dân gian kéo co tại phố VHNT thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Không khí “Phố Văn hóa - Nghệ thuật” (VHNT) trên đường Lê Đức Thọ vô cùng nhộn nhịp, với hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức các chương trình VHNT. Các chương trình hoạt náo đường phố với biểu diễn múa lân, vũ điệu Chămpa, Tây Nguyên, nhảy hiện đại rất sôi động, cùng với đó là hình ảnh các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, nhảy dây tạo sân chơi náo nhiệt cho trẻ em và thanh thiến niên.

Chị Trần Thị Hồng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ, TP Quy Nhơn không chỉ có nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng, mà nay lại có phố VHNT với nhiều trò chơi dân gian, văn hóa vùng miền hết sức đặc sắc, đây chắc chắn sẽ là chương trình góp phần thu hút, tăng lượng du khách đến với Quy Nhơn, Bình Định. “Tuy nhiên tôi nghĩ, con phố này cần thể hiện nhiều hơn các chương trình VHNT đặc trưng của người dân địa phương, đồng thời trú trọng lắp đặt thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân, du khách”, chị Hồng góp ý.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Quy Nhơn việc tổ chức các hoạt động trên tuyến phố VHNT tại đường Lê Đức Thọ nhằm phục vụ nhu cầu khách du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo hứng thú, hấp dẫn cho du khách, giúp du khách tìm hiểu, khám phá giá trị lịch sử, văn hóa và con người của địa phương, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích phục vụ văn hóa tinh thần cho nhân dân thành phố và du khách.

Cũng theo ông Hoàng, phố VHNT cũng là nơi để du khách trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo và nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú, đa dạng như: Bài chòi dân gian; hát bội; dân ca ba miền; biểu diễn múa Lân - Sư - Rồng; hòa tấu nhạc đường phố và ảo thuật; chương trình dân vũ; vũ điệu đường phố; các sự kiện với hình thức sân khấu hóa…

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc