Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hàng chục cột điện, cột viễn thông "mọc" trên con đường tiền tỉ ở Gia Lai: Đừng “bẫy” dân vào chỗ nguy hiểm

Thứ Sáu 26/06/2020 | 11:21 GMT+7

VHO- Tuyến đường Phan Chu Trinh ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) có chiều dài gần 1km, tổng vốn đầu tư là 6,8 tỉ đồng do UBND huyện này làm chủ đầu tư. Tuyến đường được khởi công xây dựng từ giữa năm 2019, hiện nay đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng.

 Người dân ở thị trấn Chư Sê bức xúc vì cột điện nằm trên đường nhìn “chẳng giống ai” và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Thế nhưng, thay vì hào hứng, phấn khởi vì có con đường mới khang trang, người dân ở đây lại bức xúc vì hàng chục cột điện, cột viễn thông và cột đèn “mọc” chình ình 2 bên đường, vừa mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Bỗng dưng cột điện… nằm trên đường

Ông N.T.T ở tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê bức xúc cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy một con đường nào làm kỳ lạ như thế này. Thử nhìn xem, dọc 2 bên lề đường là một dãy trụ điện, cột viễn thông, thậm chí nhiều trụ điện nằm ra giữa đường nên khi làm đường họ “né” trụ điện khiến cho con đường như hình zích zắc, như một cái bẫy trên đường, rất mất an toàn cho người dân mỗi khi lưu thông”. Ông T.C.T cùng ở tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê tiếp lời: “Trên tuyến đường này trụ điện được lắp đặt trước, sau đó đầu năm đường mới được thi công. Bình thường khi người ta làm đường họ phải giải phóng mặt bằng, cụ thể là di dời những trụ điện, sau đó mới thi công. Tuy nhiên, không biết các lãnh đạo tính toán sao mà đường làm gần xong nhưng cột điện vẫn nằm “chình ình” ở đó”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Phan Chu Trinh có chiều dài gần 1km, bắt đầu từ ngã tư giao nhau với đường Võ Thị Sáu đến ngã tư giao với đường Trần Quốc Toản. Theo quan sát, tuyến đường này hiện đã được rải đá cấp phối và thảm nhựa, một số đoạn vẫn còn lổm chổm đá cục, đá hộc chưa thi công xong. Dọc 2 bên lề đường là hàng chục cột điện và cột viễn thông nằm xen kẽ nhau tạo nên cảnh tượng trông “chẳng giống ai”.

Trao đổi với chúng tôi về sự “chướng mắt” trên, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết, tuyến đường Phan Chu Trinh được triển khai xây dựng từ tháng 7.2019 đến tháng 6.2020 với tổng kinh phí 6,8 tỉ đồng, chiều dài 929m. Hiện tuyến đường đã hoàn thiện gần 90%. Tuy nhiên hiện đường vẫn còn vướng mắc hàng chục cột điện, cột viễn thông và cột đèn chưa di dời. UBND huyện đang phối hợp với điện lực để tìm vị trí mới trồng cột điện. “Để xảy ra việc cột điện nằm trên đường là do bên điện lực không tuân theo bản đồ quy hoạch của huyện Chư Sê (lần cuối năm 2014). Năm 2018, bên điện lực trồng cột điện theo hiện trạng đường nên mới xảy ra việc di dời như vậy”, ông Tâm cho hay.

Do “ông huyện” không có phương án

Trong khi đó, ông Ngô Đình Tài, Giám đốc điện lực Chư Sê lại cho rằng, đường dây hạ áp dọc tuyến đường Phan Chu Trinh đoạn qua thị trấn Chư Sê được Ban quản lý dự án Điện nông thông Miền Trung đầu tư xây dựng theo giấy phép số 119 do UBND huyện Chư Sê cấp ngày 14.8.2018. Tại thời điểm xây dựng, đường Phan Chu Trinh chỉ rộng 3-4m, móng cột điện được cấp phép cách tim đường 4 - 5m. Ban quản lý dự án Điện nông thôn thi công theo đúng chỉ giới được cấp phép. Năm 2019, UBND huyện Chư Sê có văn bản số 1204 đề nghị di dời hệ thống điện nằm trong phạm vi thi công các tuyến đường thuộc công trình: Chỉnh trang đô thị huyện Chư Sê. Sau khi nhận được văn bản, Điện lực Chư Sê đã phối hợp với huyện Chư Sê để kiểm tra hiện trạng. Sau đó, Điện lực Chư Sê đã có văn bản chuyển tuyến đường Phan Chu Trinh sang năm 2021 mới thực hiện di dời.

“Việc để cột điện trên đường như vậy là do huyện không có phương án trước. Với tư cách là một doanh nghiệp trên địa bàn, điện lực Chư Sê đã thực hiện đúng quy định trong việc xây dựng cột điện theo giấy phép xây dựng được huyện cấp năm 2018. Cột điện mới dựng lên từ năm 2018 nhưng đến năm 2019, UBND huyện đã yêu cầu di dời mà số tiền này đều từ ngân sách nên gây lãng phí rất nhiều. Tuy nhiên, vì cột điện nằm trên đường rất phản cảm và gây nguy hiểm cho người đi đường nên chúng tôi mới dùng nguồn vốn dự phòng để di dời cột điện. Huyện đã chỉ vị trí di dời cột điện sắp tới nằm ở “mép” mương nước trên đường vì không có đất. Đây chỉ là biện pháp chữa cháy, không đảm bảo an toàn nhưng giờ không còn quỹ đất nên huyện chỉ đâu thì chúng tôi di dời chỗ đó”, ông Tài nói.

Ông Tài cho biết thêm, “chúng tôi đã lên kế hoạch trong năm 2021 sẽ tiến hành di dời cột điện trên đường Phan Chu Trinh, trong năm 2020 chúng tôi đang tiến hành di dời cột điện ở những vị trí khác. Tuy nhiên, không hiểu sao năm nay huyện Chư Sê lại thi công làm đường nên mới xảy ra sự việc cột điện nằm trên đường”.

Sau khi sự việc xảy ra, Điện lực huyện đã báo cáo Điện lực Gia Lai và sẽ sử dụng nguồn vốn dự phòng để di dời 16 cột điện ở đường Phan Chu Trinh trước 30.9.2020, số còn lại là của viễn thông và cột đèn của đô thị huyện. Tuy kế hoạch là vậy nhưng hiện nay tuyến đường Phan Chu Trinh không còn quỹ đất công cộng để trồng cột điện. Do vị trí lề đường hiện tại nằm cạnh hệ thống mương thoát nước và đất của người dân, mà cột điện thì không thể chôn trong đất của dân. Hiện nay, chúng tôi đang cùng phối hợp với huyện Chư Sê để giải quyết những vướng mắc này nhằm sớm di dời cột điện cho nhân dân. 

 NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top