Để tiệc cưới không chiếm lòng đường

VHO- Ở nước ta, kể cả ở thành thị cũng như các vùng nông thôn, tình trạng các hộ dân dựng rạp rồi tổ chức tiệc cưới tại lòng lề đường là khá phổ biến. Thực tế cho thấy, ngoài việc cản trở giao thông, làm khó khăn cho các phương tiện lưu thông, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là tài xế lái ô tô nếu thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ khi đi qua chỗ có rạp cưới, thì rất dễ gây ra tai nạn khó lường.

Để tiệc cưới không chiếm lòng đường - Anh 1

  Rp cưới ln chiếm lòng đường tim n nhiu nguy cơ tai nn giao thông

Để trả lại sự thông thoáng cho lòng lề đường, cũng như ngăn ngừa thảm họa tai nạn giao thông luôn rình rập từ tình trạng rạp cưới chiếm đường, thiết nghĩ ngoài việc xử phạt theo quy định, thì cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cũng cần phải có giải pháp cho vấn đề này một cách lâu dài, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi mạnh dạn đề xuất ý kiến cần có “định hướng” và tiến hành đầu tư xây dựng các phòng hội trường để phục vụ tiệc cưới của nhân dân sinh sống trên địa bàn. Vẫn biết rằng việc thực hiện xây hàng loạt hội trường chỉ để phục vụ tiệc cưới cho nhân dân ở các cấp cơ sở là không phải dễ, bởi vấn đề diện tích mặt bằng cũng như tiền vốn. Thế nhưng theo tôi thì nếu một khi “dự án” kiểu này được thực thi và thành hiện thực, nó cũng sẽ đủ lý do để “sống”, bởi ngoài kinh phí thu được từ việc cho thuê hội trường để bà con tổ chức tiệc cưới, thì hội trường cũng có thể cho các cá nhân, tổ chức thuê để tổ chức hội họp và nhiều hình thức hoạt động khác. Ngoài ra, nơi đây cũng sẽ phục vụ nhiều lợi ích của cộng đồng như việc hội họp thôn, xóm, làng, xã, tổ chức sinh hoạt hè lý tưởng của các cháu thanh thiếu niên, rồi tổ chức các sự kiện văn hóa của người dân…

Với ý tưởng và giải pháp của riêng mình về “dự án” xây nhà hội trường để phục vụ việc cưới xin của người dân như đề cập, theo tôi sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều người, khi mà lợi ích ai ai cũng có thể nhìn nhận thấy là rất rõ ràng. Giải pháp là vậy, lợi ích là thế, nhưng vấn đề thực tế “dự án” hội trường phục vụ tiệc cưới để ngăn ngừa vấn nạn rạp cưới lấn đường cũng như phòng ngừa hiểm họa tai nạn giao thông, có trở thành hiện thực hay không chắc chắn còn nhiều việc cần bàn.

 TRỊNH VIẾT HIỆP

Ý kiến bạn đọc