Xe đạp nữ Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19

VHO- Từ ngày 19 đến 24.7 tới, Giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang lần thứ 21-2020, sân chơi đầu tiên dành cho các tay đua nữ trở lại sau dịch Covid-19 hứa hẹn diễn ra sôi động trên khắp các cung đường tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong lần thứ 21 được tổ chức, giải sẽ có sự tham dự của hơn 50 tay đua đến từ 9 đơn vị: Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Nọc Trời An Giang, Biwase Bình Dương, Phân bón Con Voi Biwese Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long, XSKT Đồng Tháp, TP.HCM MM Mega Market và Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ TP.HCM.

Xe đạp nữ Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19 - ảnh 1

Nhiều tay đua mạnh tham dự giải. Ảnh: Vĩnh Hy

Giải năm này hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn khi có sự hiện diện của nhiều tay đua mạnh nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Tuyết Nương, Bùi Thị Quỳnh…

Trong buổi họp báo diễn ra vào sáng 14.7 tại TP.HCM, Ban tổ chức cho biết giải năm nay thi đấu 6 chặng với tổng lộ trình dài gần 600km, xuất phát từ thành phố Châu Đốc (An Giang) qua cung đường các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng giải thưởng của giải hơn 200 triệu đồng, trong đó Áo vàng 30 triệu, Áo xanh 15 triệu, Miss Áo hồng 10 triệu, vô địch đồng đội 20 triệu.

Giải đấu này những năm trước tổ chức theo hình thức mở, được gọi là giải quốc tế có sự tham dự của đội đua nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan… nhưng năm nay do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước nên Ban tổ chức chỉ mời các đội trong nước. Ông Ngô Quang Vinh - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Mô tô – Xe đạp thể thao Việt Nam cho biết: “ Việc tìm kiếm nhà tài trợ, vận động kinh phí, đặc biệt sau dịch Covid-19 với các giải xe đạp hiện nay là rất khó khăn. Dò đó nỗ lực duy trì, tổ chức giải của Ban tổ chức là điều rất đáng khen. Quan trọng hơn, chúng ta vẫn tạo sân chơi cho các tay đua nữ, những người luôn chịu thiệt thòi hơn các đồng nghiệp nam”.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc