Một hướng dẫn viên du lịch tử vong sau tai nạn lật xe ở Lai Châu

VHO- Vụ tai nạn lật xe ô tô tại tuyến đường nội bộ, thuộc khuôn viên Khu du lịch Cầu kính Rồng mây (bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) sáng 22.7 đã làm 1 hướng dẫn viên du lịch tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một hướng dẫn viên du lịch tử vong sau tai nạn lật xe ở Lai Châu - Anh 1

Theo quy định của Khu du lịch Cầu kính Rồng mây chỉ những xe đủ tiêu chuẩn mới được lên chân thang máy, còn lại khách phải sang xe trung chuyển. Ảnh: ANH VŨ

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban quản lý Khu du lịch Cầu kính Rồng mây đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, trên đường đi nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân tử vong là chị Tô Thị H, sinh năm 1984, hộ khường trú tại xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; thường trú tại Thị xã Sa Pa (Lào Cai). Khi xe xảy ra tai nạn, trên xe có 9 người (quá tải so với quy định).

Vụ tai nạn xảy ra với xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 30E-02375, do lái xe Lù Sử Sáng, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai điều khiển. Khi đang trên đường leo dốc đưa khách lên tham quan Cầu kính Rồng mây thì bất ngờ gặp nạn, xe lật ngửa.

Theo quy định của Ban Quản lý khu du lịch, các phương tiện có niên hạn quá 5 năm, đều phải dừng tại bãi đỗ xe để đơn vị sử dụng phương tiện riêng vận chuyển du khách lên khu vực chân cầu thang máy. Sáng 22.7, khi thấy xe 7 chỗ này vào Khu du lịch, bảo vệ đã yêu cầu vào bãi xe, nhưng lái xe không thực hiện.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn, chủ đầu tư khu du lịch Cầu kính Rồng mây đã xin nhận một phần trách nhiệm khi để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Để chia sẻ với gia đình nạn nhân, Công ty và Ban quản lý Khu du lịch cũng đã cử đoàn tới gia đình thăm hỏi, động viên, đồng thời bố trí phương tiện đưa nạn nhân về quê an táng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Đại diện Ban quản lý Khu du lịch Cầu kính Rồng mây cho biết, thời gian tới, Khu du lịch sẽ thực hiện chặt chẽ hơn các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho lái xe, hướng dẫn viên và du khách, những xe không đủ điều kiện, lái xe chưa nhiều kinh nghiệm sẽ không được lên chân thang máy và phải chuyển khách vào xe trung chuyển.

NGUYỄN ANH

Ý kiến bạn đọc