Đà Nẵng: Kiểm soát các bệnh viện có liên quan đến bệnh nhân thứ 416

VHO- Các bệnh viện tại Đà Nẵng có liên quan đến bệnh nhân thứ 416 (Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng) đang thực hiện phong tỏa, kiểm soát người ra vào hết sức chặt chẽ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, hiện bệnh nhân đang được theo dõi và hỗ trợ bằng hệ thống ECMO. Đây là hệ thống hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn tiên tiến trên thế giới được Bệnh viện Đà Nẵng ứng dụng, triển khai thành công từ năm 2016 đến nay. Trước đó, ekip phản ứng nhanh của khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường ra Đà Nẵng để tham gia hội chẩn và chuẩn bị các phương án hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân. 

Đà Nẵng: Kiểm soát các bệnh viện có liên quan đến bệnh nhân thứ 416 - Anh 1

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng

Tại Bệnh viện C cũng đang tiếp tục triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để phòng, chống dịch. Mỗi bệnh nhân chỉ có một người chăm nuôi và được phát thẻ. Những trường hợp khác đều được đo thân nhiệt và làm tờ khai y tế trước khi vào bệnh viện. Ngoài ra, tất cả mọi người đều thường xuyên được nhắc nhở mang khẩu trang, rửa tay để phòng, chống dịch. 

Tại bệnh viện C đã lên phương án đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm trong trường hợp phải cách ly từ nhiều tháng nay nên lúc này không bị động. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện (Giám đốc Bệnh viện C) cho biết, ngay khi bệnh nhân 416 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (23.7), CDC Đà Nẵng đã khoanh vùng, xác định ngay các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để cách ly tại chỗ. Sau khi xét nghiệm 56 56 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện không ai được ra vào bệnh viện, trừ trường hợp được điều động trực tiếp. Bệnh viện C bố trí cử cán bộ túc trực ở cổng bệnh viện thì các y bác sĩ sẽ hỗ trợ, đồng thời sát khuẩn đồ dùng tiếp tế trước khi mang lên. 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 416, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra các khu ký túc xá để đảm bảo điều kiện cách ly cho toàn bộ F1. Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho rằng, nếu mở rộng diện xét nghiệm thì diện cách ly tập trung sẽ khá nhiều. Cần phải phải rà soát thêm các vị trí khác ngay ngoài ký túc xá. 

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, toàn bộ F1 phải được cách ly tập trung, do đó, cần chuẩn bị kỹ và đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất để tiếp nhận, cách ly an toàn. Ngành y tế thành phố đã xác định 1.079 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) và gián tiếp (F2) với bệnh nhân. Trong đó, 288 trường hợp là F1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã lấy 175 mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm. 107 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hơn 900 trường hợp có tiếp xúc gần ở Bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa, cách ly tại chỗ.

MINH CHÂU 

Ý kiến bạn đọc