Ninh Thuận: 232 người trở về từ Malaysia được cách ly tập trung đều âm tính với Covid -19

VHO - Sáng 16.8, ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết: Sau khi lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm y tế, toàn bộ 232 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia đang cách được cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng địa phương - Trung đoàn bộ binh 896 đều có kết quả âm tính với Covid -19.

Ninh Thuận: 232 người trở về từ Malaysia được cách ly tập trung đều âm tính với Covid -19 - ảnh 1

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn bộ binh 896

Theo đó, 232 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với Covid -19. Hiện tại, tất cả các trường hợp đều có sức khỏe bình thường, không có trường hợp sốt, ho, khó thở. Để đảm bảo chế độ cách ly theo quy định của Bộ Y tế, Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung tỉnh Ninh Thuận đã bố trí đội ngũ phục vụ thăm khám, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công dân. Bên cạnh đó, tất cả 38 phòng thuộc 5 phân khu đều được bố trí tiện nghị, có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, vệ sinh và y tế đầy đủ, đảm bảo cho sức khỏe và sinh hoạt của các công dân cách ly.

Trước đó, ngày 13.8, có 232 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay VJ7012 cất cánh từ Kula Lampur (Malaysia) và hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 13.8. Tại đây, tất cả công dân đã được được kiểm tra sức khỏe, y tế và sau đó được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận điều hành, vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng địa phương - Trung đoàn bộ binh 896.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc