Kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh Quảng Nam

VHO- Từ 6h ngày 28.8, các địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Như vậy, đến ngày 28.8, toàn tỉnh Quảng Nam không còn khu vực nào thuộc diện cách ly xã hội.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam là huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội  An. Thời gian kết thúc cách ly xã hội đối với 3 địa phương trên là từ 6h ngày 28.8. 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh Quảng Nam - Anh 1

TP Hội An đã kết thúc cách ly xã hội theo CT16 vào 6h ngày 28.8

Như vậy, với quyết định trên, từ ngày 28.8, toàn tỉnh Quảng Nam sẽ không còn khu vực nào thuộc diện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Trước đó, cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cách ly xã hội đối với TP Hội An.
Đầu tháng 8, UBND tỉnh quyết định cách ly xã hội đối với 5 huyện, thị xã gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh này quyết định kết thúc cách ly xã hội tại 3 huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Đại Lộc.

Kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh Quảng Nam - Anh 2

Một khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao ở Quảng Nam được tháo dỡ lệnh phong tỏa, cách ly

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, địa phương này không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2.
Tại buổi làm việc với lực lượng Công an và ban ngành về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 mới đây, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh vẫn tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt tại chốt chặn phòng chống dịch Covid-19. 
Theo đó, yêu cầu lực lượng Công an và các ngành liên quan cùng các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quản lý nghiêm tại các chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT lần 2, tổ chức cao điểm đến ngày 5.9, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp và từng bước ngăn chặn dịch bệnh. 
 Các lực lượng cần xem xét điều kiện thực tế để phân ca, tăng cường đội ngũ kiểm soát cũng như đảm bảo các điều kiện cần thiết, khắc phục khó khăn để duy trì hiệu quả các chốt chặn trong thời gian tới.

Kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh Quảng Nam - Anh 3

Tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt tại các chốt chặn phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Nam cũng  yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo trung tâm y tế thông báo công khai, rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của ban chỉ đạo cấp huyện, trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, liên hệ, thông tin kịp thời. Đồng thời yêu cầu trạm y tế kết nối thường xuyên với các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai quản lý chặt chẽ người về từ Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đoàn Thanh niên từ huyện đến xã, phường, thị trấn tiếp tục vận động, hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone và ứng dụng khai báo y tế nCoV nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, các tổ phản ứng nhanh đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, gửi mẫu, nhận mẫu, trả kết quả theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc