Khách du lịch tham quan động Tú Làn hỗ trợ làm nhà bè tránh lũ cho hộ nghèo ở Tân Hóa

VHO – Với sự chung tay hỗ trợ của khách du lịch tham quan hang động Tú Làn, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất vừa bàn giao ngôi nhà bè tránh lũ cho một hộ nghèo ở trên địa bàn xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình).

Khách du lịch tham quan động Tú Làn hỗ trợ làm nhà bè tránh lũ cho hộ nghèo ở Tân Hóa - ảnh 1

Ngôi nhà bè giúp bà Kỳ an tâm trong mùa mưa lũ

Vào cuối tháng 8.2020, ngôi nhà bè tránh lũ của bà Trương Thị Kỳ (ở thôn 2, xã Tân Hóa) bị sét đánh hư hỏng hoàn toàn. Trong khi đó, hoàn cảnh của bà Kỳ gặp nhiều khó khăn. Bà năm nay hơn 70 tuổi, chồng mất sớm, con cái ở xa lại nghèo khó.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà Kỳ, vào cuối tháng 8.2020, chính quyền, Mặt trận xã Tân Hóa đã liên lạc với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất (Oxalis Foundation, có địa chỉ ở thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình) nhờ giúp đỡ xây dựng lại ngôi nhà bè vì mùa mưa lũ đang đến gần.

Nhằm giúp bà Kỳ xây dựng lại ngôi nhà bè tránh lũ, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất đã nhận được sự chung tay của nhóm khách du lịch tham quan hang động Tú Làn đến từ công ty The Myst và Silverland hỗ trợ 30 triệu đồng.

Khách du lịch tham quan động Tú Làn hỗ trợ làm nhà bè tránh lũ cho hộ nghèo ở Tân Hóa - ảnh 2

Trước đó, do sét đánh cháy nên ngôi nhà bè của bà Kỳ hư hỏng hoàn toàn.

Ông Nguyễn Châu Á, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Oxalis Foundation chia sẻ, với sự giúp đỡ của nhóm khách du lịch về kinh phí, chúng tôi cùng góp thêm nhân công để nhanh chóng triển khai làm lại ngôi nhà nổi cho bà Kỳ. Sau nửa tháng thi công, ngôi nhà bè của bà Kỳ đã hoàn thành trước khi nước lũ đổ về Tân Hóa do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Tân Hóa vốn là rốn lũ ở Quảng Bình).

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất đã hỗ trợ ở xã Tân Hóa 69 ngôi nhà bè tránh lũ cho người dân địa phương. Đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ, bàn giao 64 nhà bè tránh lũ cho người nghèo ở Tân Hóa.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất hoạt động trên nguyên tắc tự tạo vốn, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc