Xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu lớn nhất của công tác gia đình

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Vụ Gia đình về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực gia đình hiện nay.

Xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu lớn nhất của công tác gia đình - Anh 1

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: TRẦN HUẤN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ Gia đình trong thời gian qua và khẳng định, ở góc độ quản lý nhà nước, Vụ đã làm tốt vai trò tham mưu để giúp Bộ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện tốt hơn cơ chế quản lý nhà nước về gia đình. Thứ trưởng cho rằng, có nhiều tiêu chí về gia đình, nhưng chúng ta đã tạo ra “gốc” để các địa phương áp dụng với nội hàm là sự tôn trọng, tình yêu thương, trách nhiệm, sự hòa thuận, để từ đó tiến tới gia đình tiến bộ. Những sáng tạo từ các mô hình như “Gia đình công nhân viên chức lao động hạnh phúc”; “Gia đình 5 không 3 sạch”… đã đưa ra những tiêu chí cụ thể và đã đạt được những hiệu quả tốt góp phần ngăn chặn một phần sự xuống cấp trong gia đình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, thời gian tới Vụ sớm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền để tổng kết Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về công tác gia đình, từ đó, tham mưu để trình lãnh đạo Bộ báo cáo Ban Bí thư xem xét, ban hành Chỉ thị mới hoặc kết luận tổ chức thực hiện. Tham mưu để lãnh đạo Bộ báo cáo với Chính phủ chỉ đạo và Sơ kết về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và tham mưu để có Chiến lược phát triển gia đình thời kỳ mới trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm tới. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát lại việc bổ sung, sửa đổi các điều luật quản lý về gia đình.

Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế để nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Vụ Gia đình trong tổng thể các cơ quan của Bộ, để sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về mô hình cơ quan tổ chức Chính phủ, trên cơ sở đó làm cơ cấu bên trong của Bộ.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc