Cơ quan chức năng nói gì?
Triển khai đồng bộ các giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài
Hiện nay vấn đề in lậu là hết sức phức tạp. Đặc biệt, từ năm 2002 trở lại đây, vấn đề phân cấp quản lý xuất bản cho các địa phương, trong đó có quản lý in cũng gây ra những bất cập trong việc phát hiện và xử lý các sai phạm. Cụ thể, đến nay có đến 93,5% các cơ sở in là do các sở địa phương cấp giấy phép và trực tiếp quản lý. Do đó, vai trò của các địa phương đi đầu trong vấn đề quản lý chặt chẽ công tác xuất bản, trong đó có quản lý in lậu là rất quan trọng. Nhưng thực tế, do hạn chế về nguồn nhân lực, vật lực nên không ít các địa phương rất khó kiểm soát những sai phạm trong việc in lậu.
Trước tình trạng in lậu có thể nói khá phức tạp với nhiều biến tướng, nhất là các hành vi làm, phát hành sách giả, sách lậu trên mạng, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã và đang triển khai đồng bộ một số giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, để ngăn chặn, xử lý với sách lậu, sách giả, sách vi phạm bản quyền. Đặc biệt, Cục đã phối hợp các cơ quan an ninh mạng, triển khai các biện pháp nhằm xóa bỏ tình trạng chào bán sách lậu, sách giả trên mạng. Đầu tiên Cục sẽ cùng các NXB đấu tranh với các trang mạng xuyên quốc gia. Bởi hiện nay, lợi dụng mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội xuyên quốc gia, các trang web có tên miền ở nước ngoài, không ít đối tượng chào bán sách lậu, sách giả, sách tăng giá so với giá bìa, thậm chí là sách có nội dung sai trái, độc hại. Vì thế, việc đấu tranh, ngăn chặn chống in lậu cần được coi như nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Vì thế, Cục chủ động phối hợp các cơ quan quản lý thông tin điện tử, an ninh mạng, công an… để rà soát, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các trang web, mạng xã hội chào bán sách lậu, sách giả, vi phạm bản quyền, gỡ bỏ các trang này, không để bày bán sách lậu, sách giả.
Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã hướng dẫn các NXB có những bước đi để tự bảo vệ mình, trong đó có việc giúp các cơ quan chức năng phân biệt sách giả, sách lậu bằng tem chống giả. Hiện nay độc giả và người xử lý rất khó phân biệt được đâu là sách giả, đâu là sách thật. Do đó việc làm tem chống giả là vô cùng cần thiết. Để giúp các NXB, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã làm việc với nhiều đơn vị sản xuất tem chống giả, khuyến khích các đơn vị này cung ứng ra thị trường sản phẩm tem bảo vệ bản quyền với yêu cầu: Chất lượng, giá rẻ, thuận lợi sử dụng, từ đó giới thiệu đến các NXB, đơn vị làm sách, tạo điều kiện cho các NXB, đơn vị làm sách tự lựa chọn phương tiện bảo vệ sách mình.
Nghị định 159 của Chính phủ ban hành năm 2013, qua nhiều năm thực hiện đã không còn phù hợp, chế tài chưa đủ mạnh, cần sửa đổi, bổ sung. Sau một thời gian dài chuẩn bị, đến nay, dự thảo cơ bản đã hoàn thành và đang trình Chính phủ, dự kiến gồm 5 chương, 42 điều. Trong đó, chương 3 về xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản có 11 điều với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung về hành vi vi phạm và chế tài cho phù hợp với thực tế. Hy vọng sau khi Nghị định được thông qua thì việc xử lý những sai phạm sẽ mạnh tay hơn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn in và phát hành sách lậu.
(Ông NGUYỄN NGUYÊN, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông)
Ngay cả những người làm việc với sách hằng ngày cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt sách thật - giả
Ở giai đoạn sàn TMĐT phát triển mạnh như hiện nay, việc người dùng mua phải sách giả là rất phổ biến. Công ty First News - Trí Việt từng đưa cho tôi cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh giả họ mua thử về trên sàn TMĐT. Tôi không khỏi ngạc nhiên về độ tinh vi của cuốn sách lậu này. Nếu nhìn bằng mắt thường, rất khó phân biệt được đâu là sách thật, đâu là sách giả. Chỉ khi sờ vào bìa sách không thấy tên sách được in nổi, chất liệu giấy kém và thấy không in màu ở trang cuối như sách thật, tôi mới có thể khẳng định đây là sách giả. Ngay cả những người làm việc với sách hằng ngày như chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt thật giả thì người tiêu dùng phải rất tỉnh táo trong chuyện này. Việc làm sách giả hiện đang gây phương hại rất lớn đến quyền lợi, kinh tế của những đơn vị làm sách thật. Bên cạnh đó, chính tác giả cũng chịu nhiều tổn thương về tinh thần khi những “đứa con” của mình không được bảo vệ. Bản thân người mua cũng sẽ chịu ức chế khi nhiều trường hợp phải bỏ ra số tiền lớn nhưng lại mua về những cuốn sách lậu kém chất lượng.
(Bà VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL)
Tôi ủng hộ First News kiện!
Tôi ủng hộ trong việc First News đã tiên phong đi thu thập chứng cứ, tổ chức đấu tranh, vận động các cơ quan truyền thông lên tiếng để tạo ra dư luận phê phán việc này, đồng thời thực hiện tố tụng, trông cậy vào cơ quan pháp luật để đấu tranh bảo vệ quyền lợi. Nhưng ở đây tôi muốn nói là không chỉ có First News mà các NXB, công ty sách, những doanh nghiệp làm sách chân chính cũng phải tích cực trong việc đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta phải đấu tranh trên cơ sở thu thập chứng cứ, vấn đề này thì không thể chỉ cậy vào cơ quan quản lý nhà nước được. Chẳng hạn quản lý thị trường họ không đủ lực lượng để làm, và trong khi đó, sách của đơn vị nào thì đơn vị đó mới biết, cho nên NXB, công ty sách phải lập vi bằng chứ không chỉ trông chờ cơ quan quản lý thị trường, bởi vì bản thân cơ quan quản lý thị trường cũng khó mà biết cách để phân biệt sách giả - thật cho nên phía NXB phải đi làm, thông qua các chuyên gia và kết hợp với lực lượng chức năng, và phải đấu tranh đến nơi đến chốn, như First News đã kiện ra tòa.
(Ông LÊ HOÀNG, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Đường Sách TP.HCM)
|