Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

VHO- Ngày 10.11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sinh hoạt công tác pháp chế bộ ngành năm 2020 do Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí Hiếu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, Bộ rất quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài đội ngũ cán bộ pháp chế của các Tổng cục, Cục, Vụ…, Vụ pháp chế của Bộ gồm 16 cán bộ luôn được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được sự đồi hỏi ngày càng cao của công tác pháp chế trong tình hình mới

Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí  Hiếu chủ trì Hội nghị

Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Anh 2

Quang cảnh Hội nghị

Bộ cũng ý thức được, công  tác pháp chế là một trong những nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng văn bản quản lý nhà nước. Trong 3 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ VHTTDL và sự cố gắng, nỗ lực, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện  nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đó là các Luật Du lịch, Thể Thao, Thư viện…, 25 Nghị định, một số Quyết định và nhiều văn bản khác đã được ban hành. Trong sự thành công đó có sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan…Thứ trưởng Trinh Thị Thủy nhấn mạnh, hiện Bộ VHTTDL đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số văn bản luật, Bộ rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan để các văn bản Luật sớm được đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…

Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Anh 3

Ông Nguyễn Hồng Tuyến

Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới công tác pháp chế và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Anh 4

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật- Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quán triệt về việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Hội nghị cũng được giới thiệu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14.5.2016  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung mọt số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác pháp chế, kiến nghị và đề xuất giải pháp…

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc