Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam

VHO- Từ ngày 24 đến 29.11, tại TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II. Đây là lễ hội lớn với nhiều hoạt động văn hóa và du lịch thu hút 14 tỉnh, thành trong cả nước và 8 đoàn nghệ nhân của các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam - Anh 1

 Các nghệ nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng tại Lễ hội

Theo đó, các hoạt động chính của lễ hội gồm lễ khai mạc, triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm, thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam; Trình diễn “Fashion Show – thổ cẩm”... Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có các sự kiện tiêu biểu như Bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020; Lễ hội ánh sáng và khinh khí cầu; Hoạt động từ thiện tại một số huyện trên địa bàn tỉnh…

Theo BTC, cùng với các chương trình văn hóa, du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và Hội nghị quảng bá và kêu gọi đầu tư du lịch năm 2020. Thông qua Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cả nước nói chung; văn hóa đồng bào các dân tộc: Mạ, M’Nông, Êđê nói riêng tại Đắk Nông đến bạn bè, du khách trong cả nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam - Anh 2

 Các sản phẩm thổ cẩm tại Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam sẽ diễn ra tại khu Đảo Nổi, hồ Gia Nghĩa và một số điểm danh lam thắng cảnh, du lịch, điểm di sản văn hóa trên địa bàn các huyện của TP Gia Nghĩa. Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu và khắc họa đậm nét dấu ấn văn hóa - du lịch trong lòng du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên các dân tộc thiểu số trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cải tiến, nâng cao hiệu quả nghề dệt thổ cẩm. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm thổ cẩm, là định hướng để thổ cẩm phát triển thành làng nghề, tăng thu nhập cho người dân và hướng đến tạo sản phẩm du lịch thương hiệu cho thổ cẩm Đắk Nông.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam - Anh 3

 Thí sinh Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 trong trang phục thổ cẩm

Ngoài ra, lễ hội cũng là dịp để quảng bá các tiềm năng thế mạnh về văn hóa, du lịch của tỉnh Đắk Nông, từ đó kêu gọi, thu hút đầu tư, đánh thức, phát triển du lịch vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió này. 

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc