Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hội thảo khoa học: 30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Thứ Sáu 27/11/2020 | 15:30 GMT+7

VHO- Sáng 27.11 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập – Hội thảo khoa học với chủ đề “30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học: Thành tựu và Định hướng”. Tới dự Lễ có nhiều vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ nội vụ…cùng nhiều tăng ni, phật tử

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang- Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Phân viện NCPH Việt Nam tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học,chia sẻ, năm 1989, Giáo hội thành lập Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thiền viện Vạn Hạnh –TP HCM. Một năm sau, vào ngày 17.9.1990, UBND TP.Hà Nội có quyết định cho phép Giáo hội thành lập “Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam”.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Hòa thượng Thích Gia Quang

Ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ nội vụ chúc mừng

Ông Ngô Sách Thực – Phó chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN chúc mừng

Việc thành lập Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho việc nghiên cứu Phật học mà còn chung cho việc nghiên cứu các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời với việc thành lập Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, GHPGVN quyết định xuất bản Nội san Nghiên cứu Phật học vào ngày 30.11.1990 để đăng tải các công trình nghiên cứu Phật học và là diễn đàn của Tăng Ni, Phật tử trong công tác học thuật và nghiên cứu Phật học. 30 năm qua, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã đat được nhiều thành tựu trong công việc nghiên cứu, tuyên truyền về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển GHPGVN trong lòng dân tộc

Nhân dịp này, ông Cát Ngọc Trình – Vụ trưởng Vụ tổ chức Ban tôn giáo Chính phủ đã công bố các quyết định tặng thưởng của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Ban tôn giáo Chính phủ đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã có thành tích trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

QUỐC HÙNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top